Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hàng hóa vẫn được tiêu thụ chủ yếu qua kênh truyền thống (không qua liên kết, hợp đồng sản xuất) và thông qua mạng lưới chợ với 94 chợ các loại.
Nhìn chung cơ sở hạ tầng thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhưng chất lượng hạ tầng vẫn còn chưa tốt, số lượng còn ít và phân bố không đều (trong đó chủ yếu tập trung tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố) và chưa có chợ đầu mối đạt chuẩn. Nằm trong xu thế phát triển của thương mại hiện đại và thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ nâng cấp, cải tạo, xây mới 10 chợ nông thôn, 01 chợ đầu mối đến năm 2025 để góp phần hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản, trong đó có sản phẩm nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã; tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, HTX mở rộng thêm thị trường. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong việc đảm bảo tiêu thụ các loại nông sản hàng hóa, tạo điều kiện để khu vực kinh tế nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh phát triển, nâng cao thu nhập của người dân./.
Mỹ Tiến, R’Piên