Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 21/10/2022, 10:10:30

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương, hiện nay tỉnh Gia Lai đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; đặc biệt là phát huy vai người đứng đầu cấp ủy tại cơ sở trong việc bám thôn làng, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, giúp người dân nâng cao nhận thức, cộng đồng trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Làng Klũ, xã Ia Drăng, hiện có 76 hộ với 367 khẩu; 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. Trước đây, làng được đánh giá là địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông của huyện Chư Prông; đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên thường xuyên không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia sau đó phóng nhanh vượt ẩu, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, Bí thư chi bộ Ngô Văn Thành và hệ thống chính trị của làng sau khi rà soát, lên danh sách 27 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm đã đến tận nhà từng hộ dân tuyên truyền vận động; đặc biệt cho gia đình ký cam kết, phối hợp để giáo dục con em không tái phạm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

      Ông Ngô Văn Thành – PCT UBND xã Ia Drăng, huyện Chư Prông (kiêm Bí thư chi bộ làng Klũ) cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cũng như hệ thống chính trị của thôn tuyên truyền đến từng hộ dân một để người ta nắm được các quy định của pháp luật, từ đó nhắc nhở con em của mình. Các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng các loại phương tiện như là có phân khối lớn, nẹt pô, chạy xe không đúng quy định thì đã giảm thiểu một cách rõ rệt”.

Anh Ra Lan Hóa – Làng Klũ, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Trước đây tôi chạy xe thường không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Giờ được tuyên truyền, cho ký cam kết, tôi không tái phạm nữa”.

Gia Lai là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khi mà nhiều thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, đua kéo, gây rối trật tự an toàn giao thông. Trước tình hình đó, người đứng đầu cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị xây dựng kế hoạch chi tiết trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giao nhiệm vụ cho từng lực lượng, từng chi bộ để triển khai sát với tình hình thực tế.

Ông Đinh Drung – Bí thư Chi bộ làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Các ban, ngành, đoàn thể ở làng thấy các thanh thiếu niên hư thì cũng tới nhà tuyên truyền vận động, làm cam kết. Thứ 2 nữa nếu cố tình không chấp hành, ví dụ như đi mà thường không đội mũ bảo hiểm thì trong các cuộc họp của làng thì răn đe, giáo dục cho họ để họ hiểu, tránh tình trạng tai nạn giao thông”.

Ông Ksor Y Ngông – Bí thư Đảng ủy xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cũng nói: “Trên cơ sở Nghị quyết 13 của Đảng ủy thì phân công cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã thì mỗi đồng chí phân công phụ trách 1 thôn, làng rồi triển khai rộng khắp cho các Bí thư cho bộ và phải có sinh hoạt chuyên đề trong mỗi lần họp cho bộ tại các thôn, làng. Giao nhiệm vụ cho mặt trận và các đoàn thể cùng với hệ thống chính trị tại thôn, làng tuyên truyền vận động cho các gia đình có con em hư. Đặc biệt nhất là công an xã phối hợp chặt với Đoàn thanh niên, Phụ nữ giáo dục thanh thiếu niên không nên đua xe, lạng lách trên đường quốc lộ; tham gia giao thông phải đảm bảo đủ tuổi theo quy định của pháp luật”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy; nhiều giải pháp đã được triển khai. Đây là tiền đề quan trọng để Gia Lai từng bước kiềm chế, nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2022./.

Đoàn Bình –  Thanh Sáng – Phi Long

Trả lời