Chiều nay (10/10), Bộ Y tế tổ chức đoàn giám sát, đánh giá mô hình điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng cho trẻ em tại Gia Lai. Tham gia đoàn giám sát gồm có ông Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban pháp luật Quốc hội; Bà Trần Thị Kim Nhung – Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật Quốc hội; Bà Siu Hương – Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Về phía tổ chức Unicef còn có ông Maharanja Muthu Trưởng Chương trình vì sự sống còn và phát triển trẻ em.

Theo kết quả phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2014 – 2020, ước tính bình quân mỗi năm tỉnh Gia Lai có trên 2.300 trẻ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Sau khi triển khai Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện – hợp tác với Unicef giai đoạn 2017 – 2021 tại 9 xã trên địa bàn 3 huyện gồm: Kbang, Krông Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã khám sàng lọc phát hiện 150 trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng tại 3 xã điểm triển khai chương trình là xã Ayun, Kon Chiêng và xã Đak Trôi, huyện Mang Yang. Việc triển khai khám sàng lọc suy dinh dưỡng ở trẻ em tại cộng đồng giúp phát hiện tới 90% trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi suy sinh dưỡng cấp tính, từ đó những người làm công tác y tế sớm tư vấn, hướng dẫn kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng. Mục đích giám sát, đánh giá mô hình điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng cho trẻ em tại tỉnh Gia Lai của Bộ Y tế lần này nhằm hoàn thiện Dự án luật khám, chữa bệnh (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Trong đó có nội dung quan trọng đó là quy định về sản phẩm dinh dưỡng được sử dụng trong điều trị đối với trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính nặng./.
Lệ Xuân, R’Piên