Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ở cấp Tiểu học, học sinh các khối lớp 1, 2 và 3 phải học 2 buổi/ ngày. Tuy nhiên, ở các trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, việc đảm bảo duy trì sĩ số ở buổi học thứ 2 là khá khó khăn bởi phần lớn cơ sở vật chất chưa đảm bảo để tổ chức bán trú. Để giải quyết vấn đề này, kể từ năm học 2020 -2021, ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Mang Yang đã triển khai mô hình “Bán trú đưa cơm” nhằm nâng cao tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh.
Nhà cách trường gần 4km, nên mỗi ngày khi đưa con đi học, anh Y Hức thường mang theo cơm để con ăn trưa tại trường, chiều học tiếp. Trong lớp 3 tại trường Tiểu học Lơ Pang, huyện Mang Yang này, cùng với con anh, gần 1 nửa số học sinh được bố mẹ nấu cơm mang theo để ăn trưa. Hầu hết các em có nhà cách xa trường từ 3km trở lên.
Anh Y Hức – Làng Chứp, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang chia sẻ: “Thứ 3, 4, 5 con học cả ngày nên mang cơm theo cho con để con ăn trưa rồi chiều học tiếp. Thứ 2 với thứ 6 thì học 1 buổi nên sáng cháu đi học thì trưa đón con về”
Cô giáo Nguyễn Thị Nga – Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1, Trường TH Lơ Pang, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Rất là thuận lợi. Thứ nhất là giáo viên buổi chiều không phải vào trong làng để chở các con đi học, sĩ số đảm bảo, thứ 2 là thuận lợi cho bố mẹ vì không phải đưa đi đón về buổi trưa mà dành thời gian để đi làm những công việc khác”.
Trường Tiểu học Lơ Pang, huyện Mang Yang có gần 99% học sinh dân tộc thiểu số. Phần lớn phụ huynh các em đều đi làm xa nhà cả ngày nên việc đưa đón con đi học 2 buổi thường rất khó. Những năm trước khi trường chưa tổ chức mô hình “Bán trú đưa cơm”, việc duy trì sĩ số học sinh ở buổi học thứ 2 trong ngày là điều hết sức khó. Tuy nhiên, kể từ khi ra đời mô hình này, sĩ số các lớp học rất ổn định trong các buổi học.
Thầy giáo Hoàng Quốc Bửu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lơ Pang, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Chúng tôi đã huy động số học sinh ra lớp trong độ tuổi là 100%, số học sinh đi học đều trong các buổi là trên 98% là nhờ vào việc mang cơm buổi trưa của các em. Sau khi ăn cơm tại trường thì các em nghỉ ngơi và học buổi chiều khá là đảm bảo, từ đó chất lượng học tập của các em ngày một nâng lên”.
Huyện Mang Yang có 16 Trường Tiểu học và trường có cấp Tiểu học. Ngoài các trường ở khu vực thuận lợi, thì các trường ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa của huyện đều áp dụng mô mình bán trú đưa cơm để duy trì sĩ số học sinh trong buổi học thứ 2. Nhờ vậy, năm học 2021 – 2022, công tác duy trì sĩ số học sinh ở cấp Tiểu học của huyện đạt trên 99%.
Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mang Yang cho biết: “Đối với ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Mang Yang thì phong trào này được duy trì thường xuyên và nay đã ở rộng hơn đến các điểm làng. Ở đó thì các em được ăn tại trường nhờ phụ huynh mang cơm theo để các em có điều kiện học tập, nhất là đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018”.
Một trong những băn khoăn của những người làm công tác giáo dục tại huyện Mang Yang khi tổ chức mô hình “Bán trú đưa cơm” là vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ những hộp cơm mà phụ huynh mang theo cho học sinh ăn buổi trưa. Do đó, đồng thời với việc duy trì mô hình, công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh luôn được các nhà trường thường xuyên thực hiện. Tuy nhiên, với những ai quan tâm đến giáo dục đều có thể thấy rằng, đây chỉ là giải pháp tình thế
Quốc Linh – Phi Long