Làng Bro không còn lo đói nghèo

Cập nhật 04/10/2022, 16:10:37

Là một trong những làng đầu tiên của xã An Trung thoát diện đặc biệt khó khăn, Bro đang hướng đến trở thành một trong những thôn, làng đi đầu xây dựng làng thôn mới trên địa bàn huyện Kông Chro. Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với thay đổi tư duy làm ăn để thoát đói nghèo, người Bahnar ở làng Bro đã căn bản không còn tình trạng đói nghèo như trước đây.

Trong căn nhà mới được xây tặng từ nguồn xã hội hóa mà Đảng ủy, chính quyền, các hội đoàn thể xã An Trung trao tặng, chị Drêch không dấu được niềm vui, cả sự biết ơn chân thành. Dù nhiều năm chăm chỉ làm thuê, làm nương rẫy kiếm sống, gia đình chị vẫn bữa đói, bữa no. Có được nhà ở kiên cố, có bò dê để chăm sóc và giành dụm lúa gạo khi có sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương, thời gian gần đây gia đình mới có được.

Chị Đinh Thị Drêch – Làng Bro, xã An Trung, huyện Kông Chro bày tỏ: “Mình được tặng nhà, được tặng bò để nuôi. Bây giờ cũng chăm sóc cho bò lớn, chịu khó làm mì, làm lúa nữa nên bây giờ đời sống đã ổn định hơn rồi.”

Cũng như gia đình chị Đinh Thị Drêch, hàng chục gia đình nghèo khó, nhờ có sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, nguồn xã hội hóa đã được tặng nhà ở, trao vật nuôi, con giống để phát triển sinh kế. 150 hộ đồng bào Bahnar tại đây đã xóa được nhà tạm, cơ sở hạ tầng được đầu tư, hệ thống đường giao thông nông thôn kiên cố tạo thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Đặc biệt, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể vào cuộc vận động, giúp người dân nâng cao ý thức thoát nghèo, hỗ trợ bà con kĩ thuật chăm sóc vật nuôi, mở rộng trồng mía, mì cao sản và cây nông nghiệp. Cuối năm 2021 theo tiêu chí cũ, làng Bro chỉ còn 3 hộ nghèo. Số hộ nghèo theo tiêu chí mới có tăng hơn do những định mức khác trước, nhưng mức sống trung bình của người dân ở làng Bro đã cải thiện đáng kể.

Ông Đinh Văn Hrếch – Trưởng thôn làng Bro, xã An Trung, huyện Kông Chro chia sẻ: “Làng mình trước đây cũng khó khăn lắm, hộ nghèo cũng nhiều. Bây giờ làng được đầu tư nhiều. Hộ nghèo được hỗ trợ giúp đỡ để làm kinh tế, tăng thu nhập, ai cũng có của ăn của để. Nhất là tham gia vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sản xuất hiệu quả hơn.”

Ông Đinh Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Chúng tôi cũng vận dụng các chương trình, dự án để đầu tư cho làng. Tuy nhiên, chủ thể vẫn là ở mỗi người dân. Họ đã có ý thức hơn nhiều trong việc thay đổi nếp nghĩ cách làm, không còn trông chờ, ỷ lại như trước.”

Làng Bro là một trong số ít làng đồng bào DTTS vừa thoát diện làng đặc biệt khó khăn của xã An Trung đang dần về đích nông thôn mới với 17/19 tiêu chí đã căn bản đạt chuẩn. Có được kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, người dân ở làng Bro nhận thấy rằng, chỉ có chăm chỉ làm ăn, thay đổi tư duy sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu thì cái đói cái nghèo sẽ lùi xa

Minh Lý – Viễn Khánh

Trả lời