Luôn chủ động trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Cập nhật 03/10/2022, 10:10:03

Với phương châm, “Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi, tổ chức cứu nạn cứu hộ kịp thời”, Thời gian qua, Phòng CSPCCC và CNCH Công an tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh… nâng cao trách nhiệm trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.       

       

Trong 9 tháng năm 2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CSPCCC và CNCH) Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành và cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức thực tập 22 phương án chữa cháy và CNCH. Nhiều vụ cháy khi mới phát sinh đã được các cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân chủ động khống chế; kịp thời báo lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp khống chế, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Điển hình gần đây Công ty xuất nhập khẩu Nhật Anh Gia Lai, tại Khu Công nghiệp Trà Đa, sản xuất than nén, 2 lần xảy ra cháy, nhưng nhờ sự chủ động trong công tác chữa cháy nên không gây thiệt hại về tài sản.

Ông Nguyễn Tiến Long – Phó  Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Nhật Anh Gia Lai cho biết: “Khi đám cháy phát sinh anh em công nhân trong công ty đã chủ động sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế. Đồng thời, điện thoại ngay cho Phòng CSPCCC và CNCH Công an tỉnh, các anh nhanh chóng, kịp thời đến hỗ trợ công ty dập tắt đám cháy, không gây thiệt hại về người và tài sản”.

Ông Dương Minh Hải – Cửa hàng trưởng, cửa hàng xăng dầu số 1, Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên cũng cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh tập trung đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy nổ và phối hợp tập huấn cho lực lượng PCCC tại chỗ. Bên cạnh đó, công nhân viên cửa hàng thường xuyên nhắc nhở khách hàng không có các hành vi vi phạm công tác phòng cháy”…

Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thường xuyên xây dựng các phương án, nội dung huấn luyện sát với thực tế chiến đấu nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Để đạt hiệu quả cao trong công tác, hạn chế rủi ro, mỗi người lính cứu hỏa phải ra sức tập luyện để có thể lực tốt, vững vàng về tâm lý, giỏi về nghiệp vụ…Quá trình huấn luyện được lồng ghép thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, nhằm rèn luyện cho cán bộ chiến sỹ bản lĩnh vững vàng, luôn xử lý tốt những tình huống nguy hiểm.

Trung tá Tống Văn Phẩm – Phó đội trưởng, Đội Chữa cháy và CNCH, Phòng CSPCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: “  Đối với công tác chữa cháy, cưu nạn, cứu hộ, chúng tôi xác định: Mỗi cán bộ chiến sỹ phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Đội PCCC và CNCH luôn ra sức tập luyện các kỹ năng khi tiếp cận đám cháy, hoặc cứu người trong mọi tình huống…Đặc biệt, mỗi CBCS phải sử dụng thành thạo các phương tiện được trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, luôn nêu cao quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 14 vụ cháy, nổ, sự cố, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh điều động gần 300 CBCS và 40 lượt phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do cháy nổ, sự cố.

Thượng tá Đậu Văn Huy – Phó Trưởng Phòng CSPCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết:  “ Qua công tác phối hợp, tập huấn và thực tập phương án chữa cháy chúng tôi nhận thấy hầu hết các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh luôn chú trọng đến công tác chữa cháy. Chủ động xây dựng các phương án chữa cháy; định kỳ, cử lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy. Vì vậy, một số vụ cháy xảy ra trong thời gian qua đã được xử lý, khống chế ngay từ đầu hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn lơ là, chưa quan tâm đến công tác PCCC nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao”.

Bên cạnh nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ của lực lượng PCCC và CNCH thì mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao ý thức phòng chống cháy nổ. Trong đó, quan tâm đầu tư các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ; chủ động phối hợp tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ để kịp thời ứng phó khi đám cháy mới phát sinh; đồng thời, phối hợp tốt với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ, sự cố gây ra.

CTV Hữu Trường (Công an tỉnh)

Trả lời