Cánh đồng Kơ-ja, xã Chư Gu, huyện Krôngpa đang chờ nước

Cập nhật 14/4/2015, 14:04:29

Mùa khô năm nay trên địa bàn huyện Krông Pa kéo dài khiến nhiều cây trồng bị chết khô. Tại xã Chư Gu nơi có cánh đồng Kơ-ja cũng đang trong tình trạng tương tự, cây lúa  bị héo quắt dần và vẫn đang chờ nước từng ngày.  

 

Bà Siu H’Pliết ở buôn Ma Rúc xã Chư Gu đang ngồi chờ lấy nước vào diện tích ruộng lúa khoảng 2 sào của gia đình trên cánh đồng Kơ-Ja. Dù trời đang nắng chói chang nhưng bà vẫn cố chắt chiu từng tý nước để vớt vát phần nào diện tích lúa đang chờ nước. Nhìn thấy diện tích lúa bị cháy khô từng ngày nhưng gia đình cũng đành chịu không cứu vãn được vì nắng nóng vẫn kéo dài.

 

Bà Siu H’Pliết-Buôn Ma Rúc xã Chư Gu, Krông Pa chia sẻ: “Trước đây diện tích này của gia đình tôi chỉ trồng lúa có 1 vụ thôi, nhưng khi có thêm máy bơm để bơm nước ở cánh đồng này gia đình mới trồng thêm vụ nữa vì nghĩ sẽ có nước, nhưng xem ra năm nay cây lúa không cho thu hoạch rồi. Nước trời không có nước ở kênh mương cũng khô cạn hết muốn cứu lúa cũng chẳng làm được”.

 

 

Trạm bơm điện và hệ thống kênh mương được xây dựng từ năm 2009 nhưng hoạt động không mấy hiệu quả. Trong năm 2014 từ nguồn vốn cho huyện nghèo dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện và hệ thống kênh mương dẫn nước tại xã Chư Gu được thực hiện. Đưa các máy bơm tại trạm bơm cầu Hai lên thay thế, nâng câp hệ thống bể hút đào sâu, để đảm bảo mùa lũ không bị cát lấp, mùa khô có nước, kịp thời phục vụ cho vụ Đông Xuân năm 2014-2015 với tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng.

 

Nhưng do điều kiện nước của công trình thuỷ điện Đăk Sông 3B nên buổi sáng không có nước, chỉ từ 12 h trưa mới có nước. Xã đã phối hợp với Trạm thủy nông huyện bơm nước tăng thời gian từ 12h trưa đến 22h đêm, liên tục trong 3 ngày để cung cấp nước cho cánh đồng Kơ-ja.

 

 

Vụ đông xuân năm 2014-2015, toàn xã gieo trồng khoảng 620 ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước 260 ha. Tuy trạm bơm điện và hệ thống kênh mương đã được đầu tư nâng cấp nhưng nhiều diện tích lúa trên đồng ruộng Kơ-ja vẫn bị khô hạn, gây khó khăn cho việc sản xuất của nhân dân trong xã. Đến thời điểm hiện tại có khoảng 6 ha lúa bị mất trắng hoàn toàn.

 

 

Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Văn Tuyên-Chủ tịch UBND xã Chư Gu, Krong Pa cho biết: “Vụ đông xuân do ảnh hưởng của nắng hạn, mì thiệt hại khoảng 10 ha còn lại chủ yếu là lúa ở cánh đồng Kja mà nguyên nhân là do một số diện tích đất cao nước không lên được. Trước tình hình đó xã cũng đã tiến hành thống kê để có biện pháp hỗ trợ những hộ bị thiệt hại như hỗ trợ về phân bón, giống cho những hộ bị thiệt hại”.

 

Trong năm 2015 xã được đầu tư thêm 1,6 tỷ đồng làm 7 tuyến kênh mương dẫn nước. Hiện địa phương đã hoàn thành giải tỏa mặt bằng và có 1 số tuyến kênh đang được thi công. Theo kế hoạch khi hoàn thành sẽ tưới thêm cho khoảng 20 ha diện tích lúa. Song về lâu dài trạm bơm dùng điện không đáp ứng nhu cầu nguồn nước tưới cho cánh đồng vì vậy vẫn rất cần một hệ thống nước tự chảy.

 

Ông Nguyễn Văn Tuyên-Chủ tịch UBND xã Chư Gu cho hay:“Đề nghị huyện cũng như nhà nước tiếp tục đầu tư hệ thống kênh mương vì trên địa bàn xã đã có hệ thống kênh mương, nhưng cần nâng cấp san lại cánh đồng, trước mắt đầu tư 1 số hệ thống bị hư hỏng, một số tuyến kênh mương chính cần khắc phục. về lâu dài đã xác định cánh đồng Kja để xây dựng cánh đồng lúa nước với 140 ha, để đảm bảo canh tác nên khảo sát đưa nước tự chảy từ công trình thủy lợi ia Mlah mới đảm bảo cho nhân dân sản xuất quanh năm, bơm điện xảy ra hiện tượng hư hỏng nếu hư hỏng trong lúc bà con đang gieo trồng thì dễ bị mất mùa”.

 

Hi vọng trong thời gian tới cánh đồng Kơ-ja của xã Chư Gu sẽ có đủ nguồn nước tưới để những cây lúa sẽ không còn phải chờ nước nữa. Bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, từng bước xóa đi cái đói, cái nghèo./.  

Ngô Thu – Sơn Trung (Krông Pa)

Trả lời