Lễ Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 cũng đã chính thức khép lại hơn 40 ngày tranh tài sôi nổi của sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức 4 năm một lần này. Có thể khẳng định rằng, sôi nổi và ấn tượng cả trong thi đấu và trong công tác tổ chức là những dấu ấn đậm nét nhất trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Trước khi diễn ra Đại hội cấp tỉnh, đã có 219/220 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT; 17 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục – Đào tạo cũng đều tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch.
So với các kỳ đại hội trước, Đại hội TDTT lần này đã được tổ chức chu đáo cả về quy mô, nội dung, hình thức, tạo được sức lan tỏa lớn, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần hăng say lao động, học tập và rèn luyện thân thể trong Nhân dân.
Ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX – năm 2022 cho biết: “Phải nói đây là một kỳ Đại hội khá thành công. Thành công từ thời điểm khởi tranh các môn thi đấu đầu tiên vào ngày 8/8 cho đến lúc Khai mạc Đại hội TDTT và các môn thi đấu từ thời điểm ngày 8/8 đến nay đều có những kết quả hết sức phấn khởi so với các lần Đại hội TDTT trước. Với gần 1800 VĐV tham gia tranh tài tại Đại hội này thì có thể khẳng định là phong trào tập luyện TDTT của tỉnh nhà đã có những bước phát triển hết sức khích lệ mặc dù trong thời điểm tổ chức Đại hội TDTT các cấp diễn ra trong mùa dịch từ 2021 đến nay, nhưng các địa phương và Ban tổ chức của tỉnh đều rất quyết tâm tổ chức và đã đạt được những kết quả như mong muốn”.

Thành công nhất của Đại hội lần này là Lễ khai mạc hoành tráng và ấn tượng với điểm nhấn là màn đồng diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Màn đồng diễn đã khái quát rõ nét truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất Gia Lai, những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cùng thành tích và những đóng góp quan trọng của thể thao Gia Lai cho thể thao Việt Nam; khẳng định vị thế và triển vọng của thể thao tỉnh nhà trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Qua đó cho thấy, tỉnh Gia Lai đã có sự chuẩn bị chu đáo, huy động lực lượng tham gia tập luyện kỹ lưỡng, góp phần tạo nên bản sắc và dấu ấn riêng của tỉnh.
Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt cho các đoàn tham gia Đại hội là đảm bảo đúng số lượng, đảm bảo đúng trang phục lịch sự, gọn gàng, khi đi diễu hành phải đẹp và đảm bảo hoành tráng. Về công tác đồng diễn thì chúng tôi đã phối hợp với sở Giáo dục, các ngành bố trí lực lượng chu đáo để tham gia đồng diễn trong Lễ khai mạc”.

Đến với Đại hội TDTT cấp tỉnh, hầu hết các đoàn đều chuẩn bị tốt về số lượng lẫn chất lượng VĐV khi tham gia các cuộc tranh tài. Chính vì thế, trong từng môn thi đấu, các VĐV đã thể hiện những màn tranh tài hết sức quyết liệt, gay cấn để mang về thành tích tốt nhất cho đơn vị của mình. Trong tổng số 197 bộ huy chương ở 19 môn thi đấu của Đại hội, thì thành phố Pleiku đã vươn lên xếp thứ Nhất toàn đoàn với 64 HCV. Trong khi đó, 2 đơn vị là huyện Ia Grai và Đak Đoa lần lượt xếp ở vị trí Nhì và Ba với lần lượt là 27 và 13 Huy chương Vàng giành được.
Bà Đặng Thị Hoài, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Đak Đoa cho biết: “Đến với Đại hội cấp tỉnh thì huyện Đak Đoa đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng về lực lượng, trong đó tập trung vào các môn thế mạnh như đẩy gậy, bắn nỏ và bóng đá. Vị trí thứ 3 toàn đoàn là một thành công lớn đối với huyện và là động lực để chúng tôi thúc đẩy phong trào tập luỵen TDTT trong các tầng lớp Nhân dân”.
Đối với những VĐV, được góp mặt và tham gia tranh tài tại một sự kiện thể thao lớn của tỉnh là một vinh dự lớn đối với bản thân. Chính vì vậy, với tinh thần thể thao “Đoàn kết – trung thực – cao thượng”, các VĐV đều nỗ lực trong thi đấu để cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, tạo ra những cuộc đấu mãn nhãn, hấp dẫn ở từng môn thi.
VĐV Ksor Vui (môn chạy Cà kheo), Đoàn Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi góp mặt tại Đại hội TDTT tỉnh. Trong 2 lần trước thì tôi đều đạt HCV và một số Huy chương khác ở các cự ly của môn chạy Cà kheo. Và trong đợt thi đấu lần này bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thành tích trước đó và có thể là tốt hơn nữa”.
VĐV Đoàn Ngọc Bảy (môn Cầu Lông), Đoàn VĐV Thị xã An Khê cũng nói: “Qua mỗi kỳ đại hội như thế này mình cảm nhận thì chất lượng thi đấu sẽ tốt hơn, đặc biệt là lớp trẻ lên, như giải lần nayd các em học sinh mới cấp 2 nhưng đã thi đấu rất tốt. Qua kỳ đại hội này bản thân mong muốn các em trẻ tiếp tục tập luyện để kỳ đại hội tới thì sẽ đạt kết quả cao hơn nữa”.
Với định kỳ 4 năm tổ chức một lần, Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai thực sự là ngày hội văn hóa, thể thao lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp TDTT tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới. Thành công của Đại hội cũng chính là sự chuẩn bị tốt nhất cả về chuyên môn, lực lượng VĐV của tỉnh Gia Lai tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm nay, với mục tiêu đạt thành tích cao trên Bảng xếp hạng huy chương./.
Nhóm PVTS