Để từng bước giúp người dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, từ năm 2011 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tại huyện Mang Yang xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế. Nhờ sự quan tâm sâu sát, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tại mỗi địa phương, các mô hình đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Mô hình hỗ trợ sinh kế, cây, con giống cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi là một trong số đó.
Với 2 con dê giống làm vốn ban đầu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang hỗ trợ, sau hơn 10 năm, gia đình chị Bloih ở làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dơng đã có đàn dê lên đến hàng chục con. Nhờ chăm chỉ làm ăn và không ngừng học hỏi kỹ thuật, đàn dê sinh trưởng, phát triển tốt. Từ số tiền bán dê, gia đình chị mua thêm bò và trồng thêm cà phê. Cuộc sống hôm nay đã thay đổi trong chính nếp nghĩ, cách làm và kinh tế của gia đình chị Bloih. Chị Bloih nói: “Mình mà không chăm chỉ làm ăn thì không có cái ăn cái mặc đâu. Khi nhà nước hỗ trợ thì mình phải cố gắng để thoát nghèo, cho con cái đi học đàng hoàng để sau này có cuộc sống tốt hơn. Giờ gia đình mình cũng có của ăn của để nên đời sống cũng ổn định. Nhưng mình vẫn cố gắng chăm dê, chăm bò, chăm sóc cà phê”.
Năm 2021, gia đình anh Binh ở làng Đak Bết, xã Đak Trôi là 1 trong 10 hộ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang hỗ trợ 300 cây chuối giống trồng trên diện tích đất ven sườn đồi dốc đá phát triển xanh tốt, lại không phải mất quá nhiều thời gian, chi phí chăm sóc. Giờ đây, những quả ngọt đầu tiên đã góp phần cải thiện thu nhập cho gia đình anh Binh. Mô hình này cũng đã tạo một “luồng gió mới” tại làng Đak Bết, xã Đak Trôi trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Anh Binh – Làng Đak Bết, xã Đak Trôi, huyện Mang Mang cũng nói: “Mặt trận huyện cấp giống cây chuối, cấp cho gia đình khó khăn. Chuối bán, lá thì cho bò ăn/ giá 1 ký được 2 đến 3 ngàn. Trồng chuối dễ dàng không khó, đất phù hợp với trồng chuối, không bón thuốc gì. Sau này sẽ trồng chuối tiếp nữa, sẽ cố gắng nữa”.
Ông Kuăn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đak Trôi, huyện Mang Yang cho biết: “Năm 2020 có cơn bão lũ ghé qua các hộ đây khó khăn nên mặt trận huyện hỗ trợ cho xã. Qua ban đầu đánh giá các hộ trồng chuối ai cũng được thu/ theo đánh giá ban đầu chuyển biển tích cực, đến tết có hộ 100 buồng cũng có. Để khơi dậy tinh thần làm ăn để cải thiện được xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân nhất là việc trồng chuối là một loài cây dễ trồng chỉ khó ban đầu thôi, sau này làm cỏ chăm chỉ chăm sóc, đạt kết quả tốt”.
Mô hình hỗ trợ sinh kế, cây, con giống cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi tại huyện Mang Yang đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân tộc thiểu số. Từ đó, người dân nhận thức rõ hơn về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo. Đồng thời, tạo động lực cho người dân nỗ lực, quyết tâm vươn lên xây dựng cuộc sống mới./ .
Thanh Vui, Minh Trung