Để giúp người dân sử dụng điện được tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, Điện lực Mang Yang đã thường xuyên thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện trong gia đình một cách hợp lý. Qua đó góp phần phòng tránh sự cố về điện trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS.

Mặc dù trời mưa, nhưng rất đông bà con làng Kon Cha Ră, xã H’Ra, huyện Mang Yang vẫn tranh thủ tới Hội trường thôn để nghe cán bộ Điện lực Mang Yang tuyên truyền về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Không những được nghe phổ biến về những hành vi nghiêm cấm trong sử dụng điện; các mức xử lý đối với các hành vi vi phạm trong an toàn điện, bà con còn được xem một số phóng sự truyền hình liên quan đến các hành vi vi phạm an toàn điện gây chết người như: Chích cá bằng xung điện, dùng máy phát điện trong phòng kín… để phòng tránh.
Nhưng có lẽ điều thu hút bà con nhất khi đến buổi tuyên truyền là được cán bộ Điện lực Mang Yang hướng dẫn cách nhận biết, sử dụng một số thiết bị và dụng cụ cơ bản trong lắp đặt, sửa chữa điện bằng những hình ảnh trực quan, sinh động. Để bà con dễ hiểu, đơn vị đã làm bảng hướng dẫn cách sử dụng điện với những vật tư, dụng cụ cơ bản. Trên bảng có nội dung hướng dẫn người dân sử dụng những vật liệu dễ kiếm như ống nhựa, ống nước, lốp xe để bọc lại những đoạn dây điện trần nếu có; khi sửa máy bơm phải treo bảng thông báo…
Anh Hrun, Làng Kon Cha Ră, xã H’Ra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Hồi giờ bà con trong làng nhiều người chưa biết sử dụng điện an toàn, bây giờ nghe tuyên tuyền bà con biết được rằng cần phải sử dụng điện an toàn, nếu không biết sử dụng sẽ rất nguy hiểm. Và nếu có sự cố thì bà con sẽ nhờ điện lực đến sửa, còn đối với những hư hỏng nhẹ thì nhờ những người biết sửa điện ở trong làng đến sửa chứ không tự ý sửa. Chắc chắn từ buổi tuyên truyền này bà con sẽ nâng cao ý thức hơn trong việc sử dụng điện”.
Ông Nguyễn Thanh Thảo – Trưởng Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Điện lực Mang Yang cho biết: “Trong quá trình vận hành lưới điện, cung cấp điện cho khách hàng nhận thấy vấn đề dây sau công tơ vào trong nhà của bà con vẫn còn tiềm tàng nhiều nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Mà khi tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện để làm sao để bà con hiểu, đơn giản hóa để bà con dễ tiếp thu để sửa chữa, bảo vệ tài sản của mình. Hôm nay hướng dẫn cho bà con một số giải pháp sử dụng điện an toàn để bà con áp dụng thì sẽ rất an toàn trong sử dụng điện cũng như sản xuất hàng ngày”.
Làng Kon Cha Ră có 247 hộ, trong đó có trên 20 hộ mới tách ra ở riêng. Hệ thống đường điện trong làng đã được xây dựng từ khá lâu, vì vậy các hộ mới tách muốn có điện phải kéo nhờ từ những gia đình ở gần, có nhà phải kéo đường dây tới 150m. Điều này dẫn đến tình trạng đường dây sau công tơ có nhiều điểm mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng người dân như: Cột tạm bợ, chạm dây với mái nhà, dây thấp… Do đó, bên cạnh tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, Điện lực Mang Yang còn thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở cũng như sửa chữa các điểm xung yếu, đường điện bị hư hỏng cho người dân.
Anh Đang, Làng Kon Cha Ră, xã H’Ra, huyện Mang Yang nói: “Điện nhà mình thì hư miết, đứt từng khúc từng khúc. Mình chưa biết sửa mình nhờ người ta. Điện lực hướng dẫn sửa rồi thì những chỗ hư sơ sơ thì mình tự sửa, còn những chỗ nặng thì mình không dám, nhờ điện lực sửa”.. .
Bên cạnh tuyên truyền, đảm bảo sử dụng điện an toàn cho người dân, Điện lực Mang Yang cũng đã có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế để đưa lưới điện về gần nhà dân, giảm chiều dài đường dây sau công tơ cho người dân làng Kon Cha Ră. Dự kiến, trong năm 2023, Điện lực Mang Yang đầu tư hơn 1 km đường dây hạ thế với tổng tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng. Sau khi nâng cấp sẽ đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện sau công tơ, giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng điện./.
Lê Thư, Mạnh Hà