Nâng cấp thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 18/9/2022, 09:09:02

Từ nhiều nguồn vốn của nhà nước và địa phương, những năm gần đây, thị xã An Khê đã đầu tư xây dựng nâng cấp nhiều công trình thủy lợi nhỏ, ao hồ, đập. Nhờ chủ động nguồn nước, nông dân chuyển đổi cây trồng, đặc biệt là mở rộng diện tích lúa nước 2 vụ, tăng thu nhập kinh tế cho người dân.

Cánh đồng Bàu Chánh ở xã Cửu An, thị xã An Khê rộng hơn 7ha. Trước đây, dựa vào nguồn nước tự chảy và ao hồ tự nhiên người dân chỉ sản xuất hoa màu phụ và lúa nước 1 vụ. Năm 2021, đập Bàu Chánh được đầu tư nâng cấp bờ kè và đập dâng tích nước. Nhờ chủ động nguồn nước, nông dân tăng diện tích sản xuất hơn 4ha lúa nước 2 vụ và chuyển đổi 1 số cây trồng trên cánh đồng và đã đem lại năng suất cao.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Người dân xã Cửu An, thị xã An Khê nói: “Nhà tôi có đất ở cánh đồng này lâu rồi. Khi trước thì chỉ trồng mấy loại như bắp mỳ và một ít lúa nước 1 vụ. Gần đây đập Bàu Chánh được nâng cấp tích nước, nên  gia đình tôi và người dân ở đây chuyển sang  sản xuất mía, lúa nước 2 vụ và cây hoa màu, nên đem lại thu nhập cao hơn”.…

Cùng với đập Bàu Chánh, xã Cửu An có 61 ao hồ, đập và thủy lợi nhỏ bán kiên cố phục vụ cho hơn 100 ha lúa nước. Với thế mạnh là địa phương có ao hồ, đập nhiều nhất trên địa bàn thị xã An Khê, chính quyền xã Cửu An đã tận dụng nguồn nước và bố trí quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng phù hợp,  đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trần Hoàng Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Cửu An- An Khê cho biết: “Xã chúng tôi có nhiều ao hồ đập nhất của thị xã. Nhờ  chủ động nguồn nước tưới nên  địa phương đã vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích cây lúa nước, cây mía  và  một số loại cây ăn quả,  tăng thu nhập kinh tế gia đình cho người dân”….

Hiện nay thị xã An Khê có 175 ao hồ, đập, thủy lợi nhỏ, đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho hơn 1.000ha lúa nước và một số diện tích ớt, bí, dưa và rau màu các loại. Để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, thị xã đã giao cho chính quyền các địa phương quản lý, khai thác và điều tiết phân bổ nguồn nước phù hợp với từng vùng để phục vụ bà con nông dân phát triển sản xuất.

Ông Hồ Đắc Thuần – Phòng Nông nghiệp&PTNT thị xã An Khê cho biết: “Trên địa bàn có nhiều ao hồ đập, thủy lợi nhỏ và giao cho địa phương quản lý và sử dụng nguồn nước. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các địa phương quản lý , duy tu bảo dưỡng để khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, để đảm bảo nước cho cây trồng”….

 Từ nguồn tích nước ở các ao hồ, đập và thủy lợi nhỏ, hằng năm chính quyền các địa phương trên địa bàn thị xã An Khê vận động nhân dân cùng chung sức mở rộng thêm tuyến kênh mương nội đồng, tăng dần diện tích lúa nước 2 vụ và một số cây trồng mới. Nhờ chủ động nguồn nước tưới và chuyển đổi cây trồng phù hợp, năng suất các loại cây trồng đạt cao, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

Trả lời