HĐND tỉnh giám sát “Việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để chi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021” tại huyện Ia Pa

Cập nhật 16/9/2022, 16:09:02

Ngày 16/9, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã giám sát “Việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để chi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021” tại huyện Ia Pa. ​

 

Báo cáo tại buổi giám sát của UBND huyện Ia Pa cho biết: Tổng thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất giai đoạn 2017 – 2021 gần 12 tỉ đồng, tổng kinh phí 10 % trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và thuê đất sau khi trừ phần xã hưởng cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thì chỉ còn hơn 680 triệu đồng. Trong khi tổng chi cho giai đoạn này hơn 4,7 tỉ đồng, bao gồm công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu, đăng ký biến động và chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

Do 10% kinh phí trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất quá thấp, lãnh đạo huyện Ia Pa đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí đo đạc vì nằm ngoài khả năng cân đối ngân sách huyện; có chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các diện tích đã đưa ra khỏi qui hoạch 3 loại rừng và bàn giao lại diện tích đất rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa đã giải thể để huyện thực hiện đo đạc, quản lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương kết luận: Nguồn thu quyền sử dụng đất của huyện không đạt, nguồn trích 10% thấp, dẫn đến việc chi cho nhiệm vụ đo đạc trên diện tích lớn là không khả thi, nhất là khi các đề xuất của huyện được tỉnh đồng ý; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai. Trên cơ sở này, đoàn sẽ tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các cấp xem xét, tháo gỡ./.

 Minh Thanh –  Minh Vũ

Trả lời