Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” là một trong những phong trào thi đua được các cấp Hội Nông dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện sâu rộng trong thời gian qua. Số lượng nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ tăng đều qua từng năm mà chất lượng của phong trào cũng được nâng lên rõ rệt. Trong Mục Việc tốt quanh ta hôm nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu câu chuyện về hội viên nông dân Lê Danh Lăng ở thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông – một trong những điển hình trong phong trào này.
Năm 2018, ông Lê Danh Lăng mạnh dạn đầu tư trồng 150 cây sầu riêng giống Monthong. Sau hơn 2 năm, nhận định cây phát triển tốt, ông tiếp tục đầu tư trồng thêm 250 cây. Đó cũng là thời điểm ông chính thức là thành viên của Hội Nông dân xã Ia Phìn sau 16 năm gắn bó với nghề nhà giáo. Ông Lăng rất chịu khó tìm tòi, học hỏi để nâng cao sản lượng cây sầu riêng. Mới đây, gia đình ông đã thu bói vụ đầu tiên với kết quả đạt hơn mong đợi: 150 cây thu được 9,4 tấn, trong đó có cây đạt hơn 1 tạ.
Bà Blét – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Tuy là hội viên mới, nhưng đồng chí Lăng là một hội viên rất năng nổ, tích cực, nhất là trong việc hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên khác về kỹ thuật trồng sầu riêng. Đồng chí rất được bà con tín nhiệm và tin tưởng”.
Xuất phát từ nhu cầu của hội viên, tháng 04 năm 2022, Hội Nông dân xã Ia Phìn đã thành lập “Nông hội sầu riêng” và ông Lê Danh Lăng đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Nông hội. Sau hơn 4 tháng họat động, đã có 62 hội viên đăng ký tham gia Nông hội với hơn 30 ha, ước khoảng 11.000 cây sầu riêng các loại, trong đó có hơn 4.000 cây đã có thu hoạch. Ngoài công tác tuyên truyền, vận động, Nông hội sầu riêng đang xây dựng nhiều kế hoạch nhằm tích cực hỗ trợ hội viên như xây dựng đội nhóm hỗ trợ nhau về kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm…
Ông Lê Danh Lăng – Thông Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Với vai trò là Chủ nhiệm Nông hội, tôi cũng như các hội viên khác mong muốn được giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm ở nhiều nơi khác để anh em trong Nông hội có thể giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng để có được đầu ra ổn định cho hội viên”.
Với tinh thần cầu tiến và nhanh nhạy, ông Lê Danh Lăng rất tích cực, năng nổ, đi đầu trong các phong trào của các cấp Hội Nông dân ở địa phương. Chính vì vậy, ông đã được Hội Nông dân xã bầu chọn để xét duyệt danh hiệu Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh./.
Trương Trang, Minh Trung