Cộng đồng trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con em chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 13/9/2022, 10:09:53

Mặc dù con mình chưa có giấy phép lái xe, dưới 16 tuổi và thiếu các kỹ năng lái xe an toàn; song nhiều bậc làm cha làm mẹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn cố tình làm ngơ, giao xe phân khối lớn để con em mình điều khiển tham gia giao thông. Sự dung dưỡng phi lý này của người lớn đã vô tình biến các em trở thành nạn nhân sau những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Kiềm chế để từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông đòi hỏi cần có sự cộng động trách nhiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật về an toàn giao thông của toàn xã hội, trước tiên từ chính những người làm cha, làm mẹ.

Cảnh tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Ksor H’Blenh tại làng Chuét Ngol, xã Chư Á, thành phố Pleiku sau khi 2 người con trai ra đi đột ngột do tai nạn giao thông, đứa còn lại trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vợ chồng chị hối hận vì đã giao xe cho con điều khiển khi chúng còn quá nhỏ; song tất cả đã quá muộn.

Trước đó, vào trưa ngày 11.9, đứa con trai lớn của vợ chồng chị Ksor H’Blenh là Ksor Dương (13 tuổi) điều khiển xe mô tô chở theo 2 em là: Ksor Giang (10 tuổi), Ksor Niên (7 tuổi) đã va chạm với xe ô tô con trên đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó vào đêm ngày 10.9, trên đường Võ Văn Kiệt, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, thiếu niên tên Dư (sinh năm 2006, trú tại làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) không có giấy phép lái xe, song vẫn điều khiển xe phân khối lớn đi không đúng phần đường, lưu thông hướng từ thành phố Pleiku đi Chư Păh. Trên đường đi, do không làm chủ tốc độ đã tông vào một thanh niên khác đang đi xe mô tô trên đường. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ.

Hậu quả sau những vụ tai nạn giao thông thương tâm là điều đã thấy rõ. Thế nhưng trên thực tế, không ít cha mẹ vẫn cố tình làm ngơ, tiếp tục giao xe phân khối lớn cho con em điều khiển. Cứ thế, những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như thế này lại diễn ra tại không ít địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai….. và tai nạn giao thông có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự, Công an TP. Pleiku cho biết: “Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông hướng đến đối tượng là thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tuần tra, kiểm soát,  xử lý vi phạm các hành vi nêu trên để chống đua kéo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi bậc cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình; tuyệt đối không được giao xe cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và chưa có giấy phép lái xe.

Em Nguyễn Trường Thông – Buôn Hdreh, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa nói: “Việc điều khiển xe phân khối lớn của con như vậy là sai. Con hứa từ nay về sau sẽ không dám tái phạm nữa.”

Chị Lê Thị Thanh Nga (Mẹ của em Nguyễn Trường Thông) cũng nói:   “Lên đến đây cũng nhờ mấy chú công an răn đe cháu. Làm bố mẹ thì cũng giáo dục con, không cho con đi xe. Cũng nhắc con là con chưa đủ tuổi thì không được lấy xe đi lung tung”.

Tai nạn giao thông sẽ từng bước được kiềm chế khi có sự cộng đồng trách nhiệm từ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và chính những bậc làm cha, làm mẹ. Không dung dưỡng, nuông chiều, nói không với các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ chính là góp phần giúp con em mình hạn chế đến mức thấp nhất gây ra tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời