Những buổi học đầu tiên của học sinh lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Cập nhật 09/9/2022, 07:09:49

Năm học mới 2022 – 2023 đã đi qua 1 tuần học đầu tiên. Đây cũng là tuần đầu tiên các em học sinh lớp 3 được tiếp cận với các nội dung trong sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Những bỡ ngỡ ban đầu là điều khó tránh khỏi, nhưng cả thầy và trò đều đang rất nỗ lực ngay từ những buổi học đầu tiên để có thể bắt nhịp tốt với những thay đổi mang tính bước ngoặt của yêu cầu đổi mới giáo dục.

Giờ học tiếng Anh đầu tiên trong năm học của các em học sinh lớp ¾, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Pleiku. Nếu như ở lớp 2, đây chỉ là môn học tự chọn, thì theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, đây là môn học bắt buộc đối với học sinh cùng với môn Tin học. Trong tiết học này, dù chỉ là làm quen với sách tiếng Anh lớp 3, nắm các nội dung, đơn vị bài học và được hướng dẫn một số hiệu lệnh trong lớp học bằng tiếng Anh, nhưng các em học sinh đều tỏ ra hết sức phấn khởi và hào hứng với môn học này.

Em Vũ Phương Linh, Lớp ¾, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Pleiku chia sẻ: “Hôm nay con học tiếng Anh rất là vui. Buổi đầu tiên đi học rất là hứng thú và hào hứng vì tiếng Anh có rất nhiều điều thú vị và có thể giúp con nói chuyện được với người nước ngoài”.

Cô giáo Đặng Thị Hà, Giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Pleiku cho biết:  “Có một số cái cơ bản như chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe thì các em vẫn nhớ, vẫn nắm bắt tốt. Tuy nhiên một số em thì vẫn còn đang bỡ ngỡ và chưa mạnh dạn. Thì mình cũng sẽ từ từ tương tác với các em để cố gắng làm sao sử dụng được tiếng Anh nhiều nhất có thể”.

 So với chương trình hiện hành, chương trình GDPT mới áp dụng với khối lớp 3 ngoài 2 môn tiếng Anh và Tin học, còn có 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc khác. Các môn học đều hướng đến hình thành năng lực, phẩm chất cá nhân của học sinh. Do đó, để phát huy hiệu quả tổ chức lớp học, trong những buổi học đầu tiên, giáo viên đã tạo điều kiện để học sinh tham gia nhiều hoạt động như nhập vai, thảo luận nhóm, làm sản phẩm, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Cô giáo Vũ Thị Lan Hương, GVCN lớp 3/1, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, TP. Pleiku cũng chia sẻ:  “Những buổi đầu đến lớp thì truyền đạt kiến thức cho các em, các em dễ nhớ, dễ biết. Nhìn chung là các em rất hào hứng trong những tiết học. Và sau những buổi học thì tôi có trình chiếu, có những trò chơi cũng như các bài hát liên quan liên quan đến các bài học thì các em rất là hào hứng”.

Em Vũ Hương Liên, Lớp 3/1, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, TP. Pleiku nói:  “Con học lớp 3 được 1 tuần rồi, và con thích nhất là học môn Toán vì môn Toán có nhiều bài mà trong những bài đấy có kèm theo cả trò chơi, những trò chơi đó rất là thú vị nên con thích nhất là môn Toán”.

Tuy nhiên, đi cùng với những hào hứng, phấn khởi của học sinh trong những buổi học đầu tiên của chương trình mới là những lo lắng của không ít nhà trường. Từ năm học này, lớp 3 sẽ có thêm 2 môn học bắt buộc là tiếng Anh và Tin học. Nếu như giáo viên tiếng Anh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình, thì có đủ giáo viên dạy môn Tin học lại là một bài toán khó với nhiều trường tiểu học hiện nay.

Cô giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, TP. Pleiku cho biết:  “Phòng học đã có, bàn ghế, máy móc cũng đã có, nhưng giáo viên Tin học thì vẫn chưa có. Đây là vấn đề tương đối khó khăn với nhà trường và cũng là thiệt thòi cho các em học sinh trong các môn học này. Nhà trường cũng đã có đề xuất lên các cấp, ngành sớm bổ sung biên chế giáo viên Tin học hoặc là cho phép trường được hợp đồng giáo viên để sớm có giáo viên nhằm triển khai cho học sinh được học tập”.

Dù biết vẫn còn những khó khăn khi triển khai chương trình mới với lớp 3, đặc biệt là ở môn Tin học, tuy nhiên, với sự nỗ lực của các nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh ngay trong những buổi học đầu tiên, tin rằng các em học sinh lớp 3 năm học 2022 – 2023 sẽ đạt được những kết quả tốt trong học tập. Từ đó tạo động lực cho các nhà trường mạnh dạn hơn trong triển khai chương trình mới ở những năm tiếp theo./.

Quốc Linh – Minh Trung – Duy Linh

Trả lời