Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Cửu An, thị xã An Khê tiếp tục triển khai ngay những nhiệm vụ mới để hướng đến mục tiêu xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Có được những bước đi nhanh và vững chắc này phải kể đến yếu tố quan trọng chính là sự đồng thuận, nhất trí trong Nhân dân, đặc biệt trong phong trào nhân dân hiến đất để cùng với Nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, mở mới các con đường nội thôn, làng. Từ những con đường mới được hình thành, khoảng cách giữa các thôn, làng không còn xa và lòng người dân cũng xích lại gần nhau hơn, cùng đoàn kết, phát triển.
Khu dân cư thôn An Bình và khu dân cư thôn Phước Bình, xã Cửu An cách nhau không xa, nhưng để qua lại hai thôn, người dân phải đi vòng qua thôn An Điền Nam, khoảng hơn 1 km. Năm 2018, hai thôn sáp nhập làm một, lấy tên là An Bình theo chủ trương sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố. Khu nhà sinh hoạt chung, trạm y tế được đặt tại thôn Phước Bình cũ nên việc đi lại, họp hành, các hoạt động chung của hai thôn luôn gặp trắc trở, việc tập hợp Nhân dân chưa thuận lợi…
Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, những khó khăn này sẽ được tháo gỡ, khi một con đường liên thôn sẽ được khởi công xây dựng trong năm nay. Chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới đã được triển khai thuận lợi nhờ những người dân nơi đây tự nguyện hiến đất, hiến ruộng vườn.
Bà Trần Thị Hải – Thôn An Bình, Cửu An, thị xã An Khê nói: “Tôi thấy đây là chủ trương đúng của Nhà nước nên tôi hiến đất, hiến ruộng để làm đường giao thông. Khi con đường này được hoàn thành thì người dân trong thôn sẽ đi lại thuận lợi hơn rất nhiều, phát triển kinh tế”.
Không chỉ tiên phong hiến gần 3 sào đất rẫy trồng mì, bà Trần Thị Hải cũng đã làm gương trong việc vận động, làm công tác tư tưởng để 5 hộ khác hiến tổng cộng gần 10 ngàn m2 đất gồm đất đang sản xuất, ruộng lúa, ao hồ…. Điều mà người dân nơi đây đang hướng đến khi thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” là sẵn sàng hi sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung của cộng đồng.
Ông Trần Văn Ngọc – Thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê cho biết: “Ở thôn chúng tôi đây làm nông nghiệp là chính, đất đai cũng cần lắm. Nhưng mà làm nông thôn mới, ai cũng hiến đất, cùng làm. Khu vực đây mở đường rất là hợp lý, người dân bên kia đi sang đây dễ hơn. Tôi cũng có đất đường đi ngang qua nên cũng hiến đất để cùng làm đường. Bây giờ 4 hộ, thì 3 hộ chịu rồi, mình cũng chịu thôi”.
Bà Nguyễn Thị Phúc – Chủ tịch UBND xã Cửu An, thị xã An Khê trao đổi: “Bà con cũng đã tự nguyện hiến đất để địa phương xin chủ trương cấp trên làm đường. Đây là điều mà khiến cho việc mở rộng các tuyến đường giao thông được thuận lợi, từ đây bộ mặt nông thôn mới ngày một khang trang hơn”.
Con đường hoàn thành sẽ có chiều dài khoảng 1,7 km, nối liền trung tâm hai khu dân cư. Nhiều hộ dân ven đường cũng được đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn… Thôn An Bình với hơn 300 hộ sẽ trở thành một trong những khu dân cư đông nhất xã nông thôn mới Cửu An. Nhờ chung tay xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng đang được hoàn thiện, đời sống người dân đang rời xa đói nghèo. Ai ai cũng nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới…
Không lâu nữa, khi con đường mới hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách, giúp hai khu dân cư xích lại gần nhau hơn. Để từ đây, đường về hai thôn sẽ không còn xa, và tình nghĩa xóm làng ngày một bền chặt./.
Minh Lý – Viễn Khánh – Ksor Tuối