Từ đầu năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh đã chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường, tận dụng tốt các cơ hội để duy trì và nâng cao sản lượng xuất khẩu nông sản. Nhờ vậy, giá trị xuất khẩu nông sản 8 tháng của năm 2022 đã đạt mốc 510 triệu USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động kinh tế tỉnh sau đại dịch Covid-19.

Từ đầu năm tới nay, doanh nghiệp trồng chuối xuất khẩu đóng chân trên địa bàn huyện Đak Đoa này đã xuất khẩu được trên 10 ngàn tấn chuối, tương đương giá trị khoảng 7 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chính của doanh nghiệp là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại các thị trường này, doanh nghiệp có khoảng 10 đối tác mua hàng thường xuyên. Theo đại diện của doanh nghiệp, để chuẩn bị cho hoạt động xuất khẩu, ngay từ khi mới thành lập, song song với việc triển khai sản xuất trên vùng nguyên liệu 400 ha, đơn vị đã tiến hành làm các làm thủ tục đăng ký mã vùng trồng và cơ sở đóng gói. Nhờ vậy, khi chuối vào giai đoạn thu hoạch, thì hoạt động xuất khẩu cũng sẵn sàng. Nhờ xuất khẩu suôn sẻ, hiện nay, công ty đã tạo việc làm cho khoảng 800 công nhân, trong đó có 80% là người dân tộc thiểu số tại địa phương, với lương bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng/ 1 tháng.
Anh Lê Hoàng Linh, Giám đốc Dự án chuối công nghệ cao, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn cho biết: “Kế hoạch của công ty đến cuối năm phải đạt được 11 đến 12 triệu USD. Để được xuất khẩu sang các thị trường thì doanh nghiệp đã làm theo các tiêu chuẩn như Global Gap, tiêu chuẩn quốc tế, đăng ký thành công các mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Trong thời gian tới thì công ty mong muốn sẽ tiếp tục tìm kiếm các thị trường mới nhiều tiềm năng như thị trường Châu Âu, thị trường Trung Đông để tiếp tục mở rộng xuất khẩu”.
Không chỉ riêng đối với trái cây, tình hình xuất khẩu nhiều loại nông sản khác cũng đang mang lại nhiều tín hiệu lạc quan. Như với doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu này, dự kiến trong năm 2022, doanh nghiệp sẽ xuất khẩu khoảng 3.000 tấn tiêu với kim ngạch khoảng 12 triệu USD. Sở dĩ đề ra mục tiêu khá cao này là do những năm qua, doanh nghiệp đã tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường ra nhiều châu lục, trong đó có cả những thị trường khó tính như Châu Âu.
Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai cho biết: “Hiện nay công ty đã có khách hàng ở khắp các châu lục, chúng tôi cũng có cả thị trường Châu Đại dương như Úc, Newzeland, mặc dù là thị trường không thường xuyên nhưng đã có đơn hàng, đấy là thị trường rất tốt. Chúng tôi cũng có cả các thị trường ở xa như Tây Phi, Bắc Phi và thị trường truyền thống là Ai Cập. Và thị trường Châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha là thị trường chúng tôi thâm nhập từ lâu”.
Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, năm 2022, tình hình xuất khẩu nông sản trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 510 triệu USD, đạt hơn 72% kế hoạch, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, riêng xuất khẩu cà phê đạt 396 triệu USD, tăng hơn 36,5% giá trị so với cùng kỳ năm trước. Hiện toàn tỉnh có trên 30 doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đi 40 quốc gia trên toàn thế giới. Riêng các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Điều đáng nói, năm nay, bên cạnh các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chủ lực truyền thống như cà phê, cao su, hồ tiêu, chanh dây, thì đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới gia nhập hoạt động xuất khẩu nhờ việc tỉnh được cấp tổng số 55 mã vùng trồng và 21 cơ sở đóng gói các sản phẩm từ chuối, mít, thanh long đi các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết: “Thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã chủ trương kết nối được rất nhiều nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp ở trong nước quan tâm liên kết xuất nhập khẩu. Hiện nay chúng tôi đang trong cùng một chuỗi với các Hiệp hội, các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu để hướng tới thị trường nước ngoài. Đồng thời với việc này là chúng tôi hỗ trợ về cơ chế, về thủ tục hành chính cùng với đó là khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc đảm bảo chất lượng để đến được những thị trường khó tính nhất”.
Với sự chủ động, vượt khó vươn lên của các doanh nghiệp, sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ chính quyền, ngành chức năng. Thêm vào đó là việc các hàng rào thuế quan được tháo dỡ thông qua việc Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do với các khu vực như EVFTA, CPTPP, RCEP…đã mang lại nhiều cơ hội và triển vọng cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Gia Lai gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu. Qua đó, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao đời sống của người nông dân trên địa bàn tỉnh.
Ngọc Hà- R. Piên – Huy Toàn