Quan tâm đầu tư phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện. Cùng với đó, từ sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Ayun là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê. Với mong muốn nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, tạo nguồn sinh kế ổn định, lâu dài trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Sê đang triển khai dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình phát triển kinh tế – xã hội tại xã Ayun. Từ nguồn vốn Sự nghiệp Khoa học Trung ương, địa phương và người dân đối ứng, dự án thực hiện với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Dự án tập trung hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật để bà con trồng chăm sóc cây trồng để nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả sản xuất.
Chị Đinh Hman – Làng Hvắc, xã Ayun, huyện Chư Sê nói: “Trước đây nhà có làm mì nhưng đất gần nước, mì hay chết nên cũng xin bên xã để có hỗ trợ, xã cũng có phối hợp….hỗ trợ giống, phân bón, với lại hướng dẫn kỹ thuật để trồng bắp nên chúng tôi cũng rất là vui, vì bắp cũng lên tốt, chuẩn bị thu rồi.”
Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Sê cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, dự án nông thôn miền núi trên địa bàn huyện triển khai rất là tốt. Trước hết là các tiến bộ khoa học kỹ thuật được người dân tiếp nhận, tiếp thu, thay đổi được căn bản kỹ thuật canh tác, không áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng thâm canh cây ngô, trồng cỏ nuôi bò, trồng dược liệu.”
Trong giai đoạn 2016-2022, tỉnh Gia Lai theo dõi, quản lý 14 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Theo đó, các dự án đã triển khai 38 mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại các địa phương; hỗ trợ chuyển giao 79 quy trình công nghệ, các quy trình; đào tạo được 145 kỹ thuật viên cơ sở có khả năng áp dụng, hướng dẫn về các quy trình kỹ thuật mới,…Song song với việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, công tác tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình liên kết hướng đến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho những sản phẩm chủ lực của địa phương. Qua đó, tạo đầu ra, thu nhập cho người đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương.
Ông Phạm Vũ Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết: “Huyện Chư Prông chúng tôi có hơn 4.000 ha lúa nước các loại và tập trung ở 3 xã Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơr, chiếm hơn một nửa diện tích này. Lâu nay bà con đã có thói quen trồng lúa nước, sản phẩm lúa nước. Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho “Gạo Chư Prông”, đây là tín hiệu rất vui mừng đối với địa phương, bà con rất là vui mừng và chính quyền chúng tôi cũng rất vui mừng.”
Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thông qua chương trình này, người dân, sau khi triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất thì tương đối hiệu quả hơn so với tập tục canh tác trước đây, được người dân đồng thuận, ủng hộ và tiếp tục duy trì để phát triển. Các mô hình có tính mới, giống mới có năng suất, chất lượng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như tưới tiết kiệm, chăn nuôi mang tính tập trung và chăn nuôi nhốt,…qua đó người đồng bào dân tộc thiểu số cũng đảm bảo được nguồn thu nhập, ổn định kinh tế xã hội.”
Các dự án nông thôn, miền núi được thực hiện trên địa bàn tỉnh đã thực sự tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong cộng đồng, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số.
Thúy Diện, Duy Linh