Diện mạo mới ở vùng căn cứ cách mạng

Cập nhật 30/8/2022, 13:08:25

Với địa hình phức tạp, đồi núi bao bọc nên 4 làng đồn gồm: Pông, King Pêng, Trớ và Hek, thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được chọn làm vùng căn cứ cách mạng. Những năm qua, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ đầu tư cho vùng căn cứ cách mạng này, nhờ đó đời sống người dân ở 4 làng đồn dần dần ổn định và nâng cao, diện mạo nông thôn từng ngày đổi mới.

Để từng bước nâng cao đời sống người dân vùng căn cứ cách mạng, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội đặc thù dành cho 4 làng đồn gồm: Pông, King Pêng, Trớ và Hek. Nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và Đề án phát triển kinh tế – xã hội 4 làng đồn của huyện Phú Thiện giai đoạn 2016-2020. Chính quyền địa phương đã quy hoạch, bố trí lại dân cư gắn với phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi, phù hợp điều kiện thực tế cũng như đặc thù riêng của mỗi làng đồn. Diện mạo nông thôn của 4 làng dần dần ổn định và đổi mới qua từng năm.

Già làng Ksor A Nek- Làng Hek, xã Chư A Thai- Phú Thiện cho biết: “Trước đây tôi có tham gia cách mạng, hoạt động ở trong rừng cực kỳ gian khổ, máy bay địch càn quét, nằm vùng ở đây này, hồi đó đói khổ, khó khăn lắm .…Bây giờ nhà nước cho xây dựng nông thôn mới, tôi thấy có đường có điện, có trạm y tế, so với ngày xưa rất sung sướng  sung sướng mấy chục lần…tôi thấy phát triển rất nhanh,  bà con sống ổn định”.

Song song với đầu tư các công trình phục vụ dân sinh, chính quyền địa phương đã quy hoạch khu dân cư, vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi trồng trọt cây giống mới và vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt hình thành cánh đồng mía lớn rộng 87 ha; mô hình sản xuất lúa 20 ha; mô hình trồng điều ghép diện tích 8,6 ha, mô hình trồng mì 2 ha… từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập.

Ông Đinh Len – Người dân làng Hek, xã Chư A Thai – Phú Thiện nói: “Hồi trước thì khổ, gần đây nhà nước đầu tư thêm nhiều thứ. Nhờ có nước bà con bây giờ làm lúa nước, trồng mía, trồng cây ăn quả…thu nhập được nhiều, bà con làm ăn đủ ăn, không còn đói khổ nữa….có điện nấu cơm bằng điện, có ti vi để xem”…

Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với vùng đất, thu nhập của bà con dần dần được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Ông Trần Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai- Phú Thiện  cho biết: “Đời sống của người dân ở đây đã ổn định rồi. Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục thực hiện chỉ thị 12 của Tỉnh ủy, tập trung xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dan tộc thiểu số, đặc biệt là phát triển kinh tế gia đình, giúp bà con chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi; tập trung  phát triển đàn bò heo, dê; chuyển đổi canh tác trồng mỳ sang lúa nước 2 vụ; trồng mía, trồng cây ăn quả để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị từ xã đến thôn hỗ trợ bà con nhân dân thực hiện hoàn thành các tiêu chí  còn lại, cố gắng đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới”….

 Những căn nhà kiên cố, đường sá đi lại thuận tiện, nhiều cánh đồng xanh tốt là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của tỉnh và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho vùng căn cứ cách mạng.  Tuy vẫn còn những khó khăn nhất định, người dân 4 làng đồn ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện với một lòng kiên trung theo Đảng, theo Bác, quyết tâm chung tay xây dựng thôn làng ấm no và ngày càng phát triển./.

 Ngọc Ánh, Minh Trung

Trả lời