Phát huy vai trò thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

Cập nhật 27/8/2022, 09:08:31

Những năm qua, thành phố Pleiku luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, nhất là phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Câu lạc bộ cồng chiêng nhí làng Roh, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku có 30 thành viên tham gia sinh hoạt nhằm góp phần bảo tồn và  phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của dân tộc Jơrai. Cứ vào buổi chiều hàng ngày, các bạn trẻ lại quây quần bên nhau để luyện đánh cồng chiêng và múa xoang. Nhờ chăm chỉ tập luyện nên nhiều năm qua, đội cồng chiêng cuả làng Róh đã đạt nhiều giải cao trong các hội thi.

Em Rơcom H’Huyền – Làng Roh, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku chia sẻ: “Để muốn gìn giữ được bản sắc dân tộc thì cần phải được duy trì nề nếp văn hóa chúng em thường tổ chức những hình thức là giao lưu múa xoang vào các ngày cuối tuần để duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc theo em nghĩ thì đó là hình thức để chúng em có thể tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc và cũng là niềm vui đó chúng em được giao lưu với các phường khác hay là thành phố để được truyền bá thêm về hình ảnh và các dân gian nhạc cụ”.

Những năm qua, thành phố Pleiku luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì đội văn nghệ tại các làng với lực lượng  nòng cốt là đoàn viên thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Thành đoàn Pleiku đã thành lập 01 đội cồng chiêng thanh thiếu nhi; đồng thời các xã, phường như: Đống Đa, Hoa Lư, Thắng Lợi, Yên Đỗ, xã Ia Kênh, xã Gào đã thành lập các đội cồng chiêng thanh thiếu nhi.

 Anh Bùi Hoàng Vũ – Bí thư Đoàn phường Hoa Lư, TP.Pleiku nói: “Ở trên địa bàn phường thì có làm du lịch văn hóa Plei Ốp, thì làng ốp là một trong bảy làng của tỉnh Gia Lai nằm trong đề án xây dựng lành du lịch văn hóa thì phát huy vai trò của đoàn trong giữ gìn văn hóa dân tộc thì đoàn phường cũng đã kiện toàn đội cộng chiêng thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó thì cũng thường xuyên giới thiệu cho các bạn đã tham dự vào các buổi biểu diễn phục vụ khách du lịch đến với làng”.

 Cùng với đó, từ năm 2018 đến nay thành phố đã tổ chức 4 lớp dạy đánh cồng chiêng cho 190 học viên tại xã Chư Á, Tân Sơn và xã Gào tham gia. Thành phố còn duy trì tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan; khảo sát điều tra, sưu tầm, phục dựng lại các nghi lễ truyền thống mang giá trị văn hóa ở các địa phương trên địa bàn. Đồng thời, các xã, phường phát huy vai trò của các nghệ nhân trong cộng đồng để bảo tồn, khôi phục và truyền dạy cho thế hệ trẻ  gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

 Bà Nguyễn Thu Hương – Chủ tịch UBND xã Chư Á, TP.Pleiku cho biết: “Để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc thì hằng năm địa phương cũng phối hợp cùng với thành phố tổ chức các lớp cồng chiêng ở tại làng Wâu và Chuet Ngol. Bên cạnh đó thì cũng duy trì các nghệ nhân mầm non lên thì ở tại địa phương thì cũng vận động các nghệ nhân mà lớn tuổi truyền nghề lại cho các cháu. Hiện nay thì ở xã cũng đã có 4 đội cồng chiêng, 2 đội cồng chiêng lớn và 2 đội cồng chiêng trẻ em, bên cạnh đó thì cũng có hai đội nữa là tập luyện các loại nhạc cụ và để mà duy trì được thì đối với xã, ngoài cứ tổ chức đi tập huấn, rồi học tập các lớp cũng như tổ chức thêm cho các đội cồng chiêng biểu diễn văn nghệ.”

Thời gian tới, thành phố Pleiku sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, phường chú trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt các cấp bộ đoàn trên địa bàn tp tăng cường tuyên truyền, định hướng cho  đoàn viên thanh niên tích cực gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống gắn với các giá trị văn hóa hiện đại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa của dân tộc mình

CTV Hải Yến – Bá Bính

Trả lời