Với mục đích tìm kiếm những nhân tố nổi bật trong quá trình bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc ngay từ chính các buôn làng Tây Nguyên, đồng thời đưa những nét văn hóa đặc trưng đó từ buôn làng lên sâu khấu, đều đặn 2 năm một lần, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng lại tổ chức Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực Tây Nguyên. Kỳ liên hoan vừa kết thúc cách đây 2 ngày tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã là lần thứ 6 diễn ra sự kiện này. Sau đây là một vài ghi nhận của phóng viên Đài PT – TH Gia Lai!

Với 15 tiết mục của gần 70 nghệ nhân là đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 6, khu vực Tây Nguyên đã thể hiện được một bức tranh đa sắc, đa thanh, mang đậm dấu ấn của các dân tộc Jrai, Banah, Xơ Đăng, Chu Ru, Mạ… đang sinh sống trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Phần lớn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc được các nghệ nhân mang đến để trình diễn trên sân khấu Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 6 đều thể hiện được sự mộc mạc, giản dị, gần gũi với đời sống nơi buôn làng và được hội đồng nghệ thuật đánh giá khá cao.
Qua trao đổi NSND Xuân La, Thành viên Hội đồng Nghệ thuật cho hay: “Có thể nói ở lần tổ chức thứ 6 này, dù vẫn còn một vài tiết mục chưa có sự đầu tư kĩ lưỡng nhưng tính mộc mạc, giản dị thì hầu như tiết mục nào cũng có. Đó là một tín hiệu lạc quan trong việc bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc ngay từ chính các buôn làng Tây Nguyên…”

Với tiêu chí khuyến khích lớp trẻ tham gia đàn và hát dân ca, cũng như trình diễn những làn điệu dân ca nguyên gốc đặc trưng của tỉnh hoặc địa phương nơi mình đang sinh sống, và sử dụng nhạc cụ dân tộc phù hợp với làn điệu dân ca đó, nhiều đoàn đã mạnh dạn đưa các nghệ nhân có tuổi đời còn khá trẻ đến với sân chơi này, qua đó giúp các em nhận thấy trách nhiệm của bản thân trong việc lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình.
Em Hmah Dona, Đoàn nghệ nhân tỉnh Đăk Nông chia sẻ: “Em rất vui khi lần đầu tiên được đến với Liên hoan dân ca Việt Nam khu vực Tây Nguyên. Bản thân em rất yêu thích những làn điệu dân ca của dân tộc Mnông chúng em và em cũng thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa trong việc gìn giữ những làn điệu dân ca này…”
Đến với Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 6, khu vực Tây Nguyên, đoàn nghệ nhân Gia Lai tham gia với 3 tiết mục ở 2 nội dung dân ca và dân vũ. Các tiết mục này do các nghệ nhân đến từ làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang thể hiện. Vì đây là lần đầu tiên đến với sân khấu của Liên hoan Dân ca Việt Nam, cho nên, bên cạnh sự bở ngỡ là một tinh thần, thái độ tập luyện nghiêm túc của các thành viên trong đoàn với mong muốn giới thiệu đến các dân tộc anh em trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên cái hay, cái đẹp và sự mộc mạc trong những làn điệu dân ca của đồng bào banar ở Gia Lai.

Anh Đinh Bly, Đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi được đến đây để thể hiện những tiết mục dân ca mà chúng tôi thường hát ở trong làng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giới thiệu đến bạn bè nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc thiểu số Bana trên địa bàn tỉnh Gia Lai…”
Sau đêm công diễn, Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 6, khu vực Tây Nguyên chính thức khép lại với nhiều cảm xúc và dư vị ngọt ngào đối với các nghệ nhân cũng như người thưởng thức. Đây thực sự là một sân chơi có ý nghĩa thiết thực của đồng bào các dân tộc thiểu số trên đại bàn Tây Nguyên. Tin rằng, từ liên hoan này các giá trị văn hóa truyền thống sẽ được lưu giữ và phát huy trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên./.
Quốc Linh-Minh Vũ