Thời gian qua, trước thực trạng khó khăn của một số loại cây công nghiệp dài ngày, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa đã chuyển đổi sang trồng các loại rau màu. Nhờ chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như giá cả tương đối ổn định, thu nhập của bà con dần được cải thiện và nâng cao.
Từ khi cây hồ tiêu bị dịch bệnh, vợ chồng bà Bùi Thị Thúy Hằng đã chuyển một hecta đất tại làng Ngol, thị trấn Đak Đoa sang trồng rau màu. Trong đợt vừa qua, gia đình bà trồng bắp sú. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật giúp tăng năng suất, gia đình bà vừa thu lãi hơn 100 triệu đồng từ vườn rau, cao hơn nhiều so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương.
Bà Bùi Thị Thúy Hằng – Làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa nói: “Cây hồ tiêu chết nhiều nên người dân ở đây trồng lagim (cây rau màu) nhiều. Tuy nhiên, trồng phải thay đổi cây liên tục. Năm ngoái với năm nay thì rau màu giá được nên người dân phấn khởi.”
Thấy được hiệu quả kinh tế đó, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn, nhất là bà con vùng DTTS cũng đã học tập và chuyển sang trồng rau màu, nhất là trên những diện tích trồng lúa bị hạn, diện tích các loại cây trồng không có hiệu quả, thậm chí là tận dụng diện tích đất xung quanh nhà. Đặc biệt, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư sản xuất.
Chị Thuen – Làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Gia đình tôi chuyển sang trồng rau màu cũng nhiều năm rồi như đậu ve, sú hành, dưa. Từ khi trồng rau màu, cuộc sống của gia đình tôi có khá hơn.”
Nhờ thực hiện chuyển đổi cây trồng nên diện tích trồng rau màu các loại trên địa bàn thị trấn Đak Đoa đạt kế hoạch giao với tổng diện tích trong 2 vụ Đông –Xuân và vụ Mùa vừa qua là 70 hecta. Theo đánh giá của chính quyền địa phương và ngành chức năng, diện tích trồng rau màu này cơ bản đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả các loại vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay, để đảm bảo thu nhập cho bà con, chính quyền địa phương cũng đã có những định hướng kịp thời.
Bà Tân Thị Mỹ Hà – Công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Chính quyền địa phương luôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sang hướng sản xuất an toàn sinh học, hữu cơ, tận dụng phân bón hữu cơ hiện có và trong chăn nuôi để góp phần giảm chi phí. Về phía địa phương phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật sản xuất các loại rau màu trên địa bàn theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ.”
Cùng với đó, vừa qua UBND huyện Đak Đoa đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có chú trọng thực hiện liên kết với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước trong việc tiêu thụ nông sản cho bà con. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng mới góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, đồng thời giúp việc sản xuất rau màu trên địa bàn huyện phát triển một cách ổn định./.
Ngô Thanh – Minh Trung