Huyện Ia Pa gặp khó trong trồng rừng năm 2022

Cập nhật 25/8/2022, 10:08:16

Năm 2022, huyện Ia Pa được giao chỉ tiêu trồng mới gần 360 ha rừng trong quy hoạch đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, diện tích đất quy hoạch để trồng rừng thì phần lớn người dân đang xâm canh; thêm vào đó, chính sách hỗ trợ trồng rừng có sự điều chỉnh nên việc triển khai trồng rừng năm 2022 của huyện Ia Pa đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng diện tích đất trong quy hoạch cần thu hồi để triển khai trồng rừng của huyện Ia Pa là khoảng 1.700 ha. Trong giai đoạn 2018 – 2020, địa phương đã vận động người dân kê khai và tổ chức trồng được 250 ha rừng. Số diện tích còn lại đều là đất đồi núi, người dân đang canh tác các loại cây ngắn ngày; tập trung chủ yếu ở xã Pờ Tó. Trong khi việc vận động thu hồi đất để trồng rừng gặp nhiều khó khăn mà chỉ tiêu giao lại cao hơn so với mọi năm nên rất khó thực hiện.

Ông Đặng Xuân Cường – Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, huyện Ia Pa thông tin: “Năm 2022 xã Pờ Tó được giao chỉ tiêu trồng rừng trong quy hoạch là 223 ha. Tôi thấy là diện tích này giao quá lớn so với các năm như 2019 và 2020 thì giao 10 ha thì vận động cũng đã khó. Trong khi đó diện tích quy hoạch lâm nghiệp để trồng rừng ở xã thì phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đang canh tác rất khó khăn về kinh phí để trồng và diện tích nhỏ nên không thể chuyển đổi hết ngay được mà cần có thời gian vì sau khi trồng rừng thì không có nguồn thu khác.”

Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng mong muốn chuyển sang trồng rừng song không có tiền để mua cây giống. Anh Min – Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa bày tỏ: “Gia đình tôi có 5 sào đất cũng muốn trồng rừng nhưng không có tiền để mua giống. Và cũng mong muốn các cấp hỗ trợ cây giống để mình trồng.”

Theo tính toán, chi phí trồng 1 ha rừng không hề thấp. Như gia đình anh Hà Tiến Thắng mới chuyển từ cây mỳ sang trồng 3 ha rừng bạch đàn. Theo anh Thắng, dù đất bằng, sát mặt đường nhưng mỗi ha trồng mất 9 triệu đồng. Gồm: 2.000 cây giống hết 6 triệu và 3 triệu tiền công.

Anh Hà Tiến Thắng – Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: “Trồng rừng thì 5 đến 6 năm mới thu hoạch mà người dân giờ muốn trồng rừng theo chủ trương của các cấp thì phải có vốn đầu tư. Vì trồng rừng không như trồng mỳ cần có vốn đầu tư rất là nhiều.”

Chi phí trồng 1 ha rừng cao song với mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha nhưng lại giải ngân sau khi đã nghiệm thu rừng trồng nên nhiều hộ dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo không đủ khả năng mua giống trồng rừng.

Ông Nguyễn Lâm – Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cho biết: “Mức hỗ trợ của Nhà nước cho người dân là 2,5 triệu/ha thì không đảm bảo được nguồn giống ban đầu. Cụ thể như cây bạch đàn 1 ha tối thiểu là từ 5 đến 6 triệu cho nên người dân khó khăn không có kinh phí để tổ chức trồng. Khó khăn nữa là hỗ trợ 2,5 triệu thì lại hỗ trợ sau khi trồng rừng. Về góc độ đơn vị thì cũng muốn đề nghị giải pháp là phải hỗ trợ đảm bảo nguồn giống ban đầu; thứ hai nữa là tăng cường công tác tuyên truyền để người dân kê khai đất đai để trồng rừng.”

Khó khăn của huyện Ia Pa cũng đang là khó khăn chung của nhiều địa phương trong triển khai trồng rừng năm 2022 khi mà chính sách hỗ trợ trồng rừng thay đổi./.

Đức Hải – Phi Long

Trả lời