Với hơn 96% số dân là đồng bào dân tộc Bahnar, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,5%; nhiều giải pháp giảm nghèo thiết thực, phù hợp đã và đang được xã đặc biệt khó khăn Hà Tây của huyện Chư Pah triển khai để từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân.
Để giúp Nhân dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, xã Hà Tây đã tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, xã còn thực hiện các chương trình cấp cho không giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, hỗ trợ nhà ở; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân vốn cho khoảng 400 hộ vay với tổng dư nợ gần 10 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo.
Ông Biên – Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Păh cho biết: “Đảng ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến vấn đề xóa đói, giảm nghèo để mà nâng cao đời sống của Nhân dân. Về công tác xóa đói giảm nghèo, chúng tôi tuyên truyền vận động Nhân dân hăng hái lao động sản xuất, tìm cây con giống phù hợp với khí hậu, thổ những của xã để mà người dân làm ăn, phát triển kinh tế”.
Gia đình chị YCheo ở làng Kon Sơ Bai, xã Hà Tây thuộc diện hộ nghèo của xã. Gia đình có 7 sào đất trồng mỳ và cao su nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhằm tạo điều kiện để gia đình chị vươn lên thoát nghèo, xã đã cử cán bộ Nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng; đồng thời phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ tiền mặt, vật phẩm để gia đình trang trải cuộc sống.
Chị Ycheo – Làng Kon Sơ Bai, xã Hà Tây, huyện Chư Păh nói: “Nhà mình nghèo lắm, mình nuôi 3 con nhỏ rất khó khăn. Được chính quyền về hỗ trợ tiền, hướng dẫn trồng cây, mình cảm ơn và sẽ cố gắng thoát nghèo”.
Còn gia đình anh Khyơn ở làng Kon Sơ Lăh cũng thuộc diện hộ nghèo của xã Hà Tây. Trong năm 2022, gia đình anh cũng được xã hỗ trợ 50 cây giống mắc ca và 01 tạ phân vi sinh để chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Anh Khyơn – Làng Kon Sơ Lăh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh bày tỏ: “Được sự quan tâm của chính quyền và phòng nông nghiệp xã, chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo của xã thị cũng rất là cảm ơn, vui mừng. Thì để trồng đạt hiệu quả sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm để làm sao trồng đạt hiệu quả nhất”.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của Nhân dân; xã Hà Tây, huyện Chư Păh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 33% vào cuối năm 2022. Qua đó góp phần giúp các hộ nghèo, nhất là hộ nghèo người DTTS ở vùng đặc biệt khó khăn từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống./.
CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)