Cho đến thời điểm này, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bố trí đủ số lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Đề án của Bộ Công an. Đây được xem là việc làm hiệu quả, không chỉ xây dựng lực lượng công an vững mạnh ngay từ cơ sở mà còn là cánh tay nối dài trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết nhanh những vấn đề nổi cộm, không để xảy ra điểm nóng phức tạp trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 3 năm 2020, ngay sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Đại úy Phạm Văn Hùng đã chủ động cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Bản thân Đại úy Phạm Văn Hùng cũng bám cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết nhiều vấn đề tồn tại.
Đại úy Phạm Văn Hùng – Trưởng Công an xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cho biết: “Thường xuyên buổi tối tổ chức các buổi tuyên truyền tại từng thôn, làng và tuyên truyền trong các điểm nhóm tôn giáo, thường trao đổi với các giáo dân, đặc biệt là các chức sắc, trưởng thôn, già làng để cùng với công an xã phối hợp trong công tác vận động, tuyên truyền và tố giác các đối tượng, các thanh thiếu niên thường xuyên điều khiển xe nẹt pô, nói với công an để công an gọi lên để vận động, thu hồi những pô độ chế đó. Qua mộ thời gian triển khai thực hiện đến nay, tại địa phương không xảy ra tình hình tội phạm, trật tự xã hội cũng như tội phạm hình sự”.
Xã Chư Á, thành phố Pleiku trước đây được xem là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Sau khi phân công, bổ nhiệm 5 cán bộ về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng công an đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân vào lực lượng Công an.
Thiếu tá Trần Ngọc Sơn – Trưởng Công an xã Chư Á, thành phố Pleiku cho biết: “Từ năm 2019 đến nay thì tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, ổn định, không còn tái hoạt động của Fulro, Tin lành Đê Ga, không còn trường hợp nào trốn qua Campuchia – Thái Lan. Về trật tự xã hội thì phạm pháp hình sự được kéo giảm sâu với 7/14 vụ. Lực lượng công an chính quy đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với 37 đối tượng, chuyển khởi tố 5 vụ với 5 đối tượng. Xử lý hành chính 30 đối tượng, đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc”.
Ông Trương Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chư Á, thành phố Pleiku cũng cho biết: “Từ khi lực lượng công an chính quy về cơ sở, qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy lực lượng đã không ngại khó, ngại khổ, vượt qua mọi khó khăn, tiếp cận địa bàn để nhanh chóng nắm bắt tình hình, tranh thủ các lực lượng nòng cốt như: già làng, trưởng thôn, người có uy tín, những người tại địa bàn có nhiều nguồn tin tích cực. Từ đó mà lực lượng công an đã đem lại lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là nhân dân các dân tộc trên địa bàn”.
Đến thời điểm này, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí đủ 1.100 cán bộ phụ trách địa bàn 220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh gồm: 220 Trưởng Công an cấp xã, 440 Phó trưởng Công an cấp xã và 440 Công an viên; mỗi công an cấp xã có 5 đồng chí. Sau khi xuống cơ sở, lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý các loại đối tượng, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Do đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở trong tỉnh luôn được giữ vững.
Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Bố trí công an chính quy xuống xã thì các hoạt động của xã đã có bước phát triển mới, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở có sự chuyển biến mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Lực lượng công an vững mạnh ngay từ cơ sở, từng bước chính quy, tinh nhuệ đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân ngày một vững chắc. Thông qua mỗi việc làm được triển khai, hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân càng trở nên gần gũi, luôn hết mình vì nhân dân phục vụ./.
Đoàn Bình – R’Piên – Thanh Sáng