Hội thảo khoa học cấp nhà nước về Đại thắng mùa Xuân 1975

Cập nhật 04/4/2015, 06:04:48

Kỷ niệm Ngày giải phóng Lâm Đồng – Đà Lạt; Ngày chiến thắng Hàm Rồng.

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, ngày 3-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp nhà nước: "Đại thắng mùa Xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình". Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ… dự hội thảo.

Hội thảo tập trung làm rõ bốn nội dung chính. Thứ nhất, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thứ hai, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền bắc với tiền tuyến lớn miền nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Thứ ba, làm rõ hơn những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc. Thứ tư, những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta hiện nay.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư tới các đại biểu dự hội thảo. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng qua cuộc hội thảo này sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: Ngày 30-4-1975 mãi mãi là một sự kiện trọng đại của dân tộc, một dấu ấn lịch sử không thể phai mờ… Đối với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn Gia Định, Đại thắng mùa Xuân 1975 là một quá trình nâng cao thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân; là kết tinh sức mạnh dời non, lấp biển của nhân dân xả thân vì độc lập dân tộc với ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình mãnh liệt. Trong chiến thắng huy hoàng của mùa Xuân 1975, Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn Gia Định đã góp phần xứng đáng bằng tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo với ý chí và nghị lực phi thường…

Trình bày tham luận tại hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định mặt trận tư tưởng là nhân tố rất quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí khái quát ba thành tựu chủ yếu của công tác tư tưởng trong 21 năm anh dũng, sáng tạo, trường kỳ kháng chiến: Một là, công tác tư tưởng của Đảng đã cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần xây dựng và tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện đường lối kháng chiến cứu nước đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm Việt Nam của Đảng ta. Hai là, công tác tư tưởng góp phần xây dựng con người Việt Nam trong kháng chiến có lòng yêu nước thiết tha, bản lĩnh, ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, tinh thần dũng cảm, ngoan cường, mưu trí, sáng tạo và luôn có niềm tin tất thắng. Ba là, công tác tư tưởng đã phát triển những giá trị văn hóa dân tộc, làm giàu thêm và sâu sắc thêm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trình bày tham luận về sự phối hợp giữa Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sáng ngời tình đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng CAND và QĐND, trong cuộc chiến đấu kiên cường, bất khuất để thống nhất đất nước.

Theo Ban tổ chức, có 106 bài viết của các tác giả gửi đến hội thảo và có 14 diễn giả trực tiếp trình bày tham luận của mình. Sau một ngày làm việc tích cực, hội thảo đã hoàn thành tốt đẹp các yêu cầu đã đặt ra. Thay mặt Ban tổ chức hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu bế mạc hội thảo khẳng định các ý kiến phát biểu đã góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng, trong đó có một số khía cạnh mới về sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; về phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình; về sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Đồng chí nhấn mạnh: Thắng lợi vĩ đại của mùa Xuân 1975 là kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố nội tại là quan trọng nhất, đó là sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

* Ngày 3-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng – Đà Lạt (3-4-1975 – 3-4-2015). Tới dự, có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Lâm Đồng – Đà Lạt, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Lâm Đồng (trước đây gồm hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng cũ), nằm trên giao điểm tuyến hành lang của Tây Nguyên, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế đối với Tây Nguyên, miền nam và đất nước. Mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự chi viện của bộ đội chủ lực, quân và dân Lâm Đồng – Tuyên Đức nhanh chóng chớp thời cơ tiến công nổi dậy giải phóng thị xã B'Lao (Bảo Lộc) và Di Linh ngày 28-3; giải phóng Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà ngày 2-4; và 8 giờ ngày 3-4, giải phóng thị xã Đà Lạt.

Sau giải phóng, Lâm Đồng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm; 21 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt gần 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Dụ khẳng định, từ một tỉnh nghèo, cơ sở vật chất, kỹ thuật hầu như không có gì, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất và đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; phát huy tiềm năng, thế mạnh; bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, đặc biệt coi trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chăm lo giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng… Xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

* Sáng 3-4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Hàm Rồng chiến thắng (3, 4-4-1965 – 3, 4-4-2015). Tham dự, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, các tỉnh bạn, tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào); lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các cựu chiến binh, những người từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Cách đây nửa thế kỷ, trong các ngày 3 và 4-4-1965, quân và dân Thanh Hóa đã bắn cháy, bắn rơi 47 máy bay Mỹ, trong đó quân và dân khu vực Hàm Rồng – Nam Ngạn bắn cháy, bắn rơi 31 chiếc. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Phát huy tinh thần Hàm Rồng chiến thắng, gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, Thanh Hóa đạt được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực: đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đó là thời cơ, vận hội mới, là tiền đề vững chắc để Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.

Trước đó, các đại biểu và đại diện các tầng lớp nhân dân đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ ở TP Thanh Hóa. Tối 2-4, Ban trị sự Phật giáo và TP Thanh Hóa tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng, liệt sĩ từng tham gia phục vụ, chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng; các dân công Đông Sơn, các giáo viên, học sinh Trường Y sĩ, Trường sư phạm Thanh Hóa bị bom địch giết hại trên công trường đắp đê sông Mã.

Theo Nhân Dân

Trả lời