Theo nghiên cứu và đánh giá của cơ quan chuyên môn, trong các loại cây ăn trái có thế mạnh, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Gia Lai thì bơ, sầu riêng, cam, chuối là những loại cây ăn trái được đầu tư phát triển mạnh. Và những năm gần đây, tỉnh Gia Lai cũng đã định hướng phát triển đối với nhóm hàng hóa nhiều tiềm năng này.
Mô hình cây ăn trái của hộ ông Nguyễn Văn Nhỏ ở Thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Ông Nhỏ gốc là người miền Tây và trong một lần tình cờ lên Gia Lai, thấy ở đây đất đai rộng lớn, phì nhiêu cộng thêm nhiều điều kiện thuận lợi khác nên ông nghĩ rằng nhiều khả năng phù hợp để phát triển cây ăn trái như ở miền Tây. Bắt đầu từ suy nghĩ ấy, năm 2019 ông Nhỏ quyết định đưa một số giống cây ăn trái từ miền Tây lên trồng trên vùng đất Pờ Tó… Hơn 02 ha đất trước đây trồng mì và mía nhưng năng suất kém, nay đã được thay thế bằng vườn cây ăn trái các loại như: Chanh tứ quý, chùm ruột, mít Thái.
Ông Nhỏ nói: “Trước đó trồng cây ăn trái ở miền Tây thì hiệu quả kinh tế rất cao nên thử nghiệm xem vùng đất này phù hợp không? Nếu phù hợp thì lợi nhuận nhiều. Mới trồng được hơn 2 năm thì chưa biết được. Mơ ước vùng đất này sẽ chuyển đổi trồng cây ăn trái”.
Thay vì chỉ biết trồng mì, trồng bắp thì những năm gần đây ở những vùng đất cằn cỗi, thường xuyên bị hạn, nhiều bà con nông dân trên địa bàn huyện Đăk Pơ cũng rất thành công khi chuyển đổi sang trồng cây ăn trái với các loại có giá trị kinh tế cao. Mô hình nhãn lồng Hưng Yên của gia đình ông Nguyễn Quang Phúc ở làng Đê Chơ Gang thuộc xã Phú An, huyện Đăk Pơ là một trong những mô hình trồng cây ăn trái đầu tiên của xã. Chỉ với 200 gốc nhãn, mỗi năm ông Phúc thu lãi được trên dưới 300 triệu đồng.
Ông Nguyễn Quang Phúc, Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Hiện nay trên vườn có 200 gốc. Trước kia ít người làm thì giá được cao, bây giờ số người trồng nhiều nên giá thấp hơn khoảng 20-25 ngàn/kg. Trong vườn tôi 200 cây, 1 năm thu được 200 tấn, thu được 400 triệu, trừ chi phí thì còn lãi được 300-320 triệu. Thêm quất nữa thì thu được trên dưới 100 triệu nữa, tổng thu khoảng 400-500 triệu/năm”.
Trồng cây ăn trái như bơ, sầu riêng, mít…là sự lựa chọn của nhiều nông dân trên địa bàn xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh hiện nay để dần thay thế những diện tích tiêu bị chết vì sâu bệnh và cà phê lâu năm, già cỗi, năng suất thấp.
Ông Nguyễn Văn Ngượng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai chia sẻ: “Mình mới trồng thì thấy đất này phù hợp với cây ăn trái nên chuyển sang trồng. Vì tiêu bệnh nhiều, chết, cà phê thì cũng sâu bệnh. Mà đất trồng cà rồi bây giờ trồng lại không được nên chuyển sang trồng cây ăn trái. Giá thì không biết thế nào, mình cũng lo lắng về đầu ra. Sợ cung vượt cầu mới lo chứ trồng cây ăn trái thì nhẹ hơn, ít sâu bệnh. Mình thấy những người đi trước thu nhập thấy khá nên mình làm theo”.
Qua thực tế cho thấy, có rất nhiều sự lựa chọn với đa dạng các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định đang được bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đầu tư phát triển. Nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế hiện có, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Đề án phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đây là điều kiện để ngành sản xuất rau, hoa và cây ăn quả phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng hội nhập./.
Hồng Uyên – Ksor Tuối