Những mô hình hay góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

Cập nhật 16/8/2022, 07:08:37

145 mô hình được xây dựng thành công trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 30.000 lượt quần chúng nhân dân tham gia; đây thực sự là cánh tay nối dài của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Sau hơn 3 năm triển khai mô hình “Làng an toàn không tội phạm và tệ nạn xã hội”, làng Bui, xã Nghĩa Hưng từ chỗ là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đã dần khởi sắc, trở thành điểm sáng của huyện Chư Pah trong xây dựng khối đại đoàn kết, chung tay đẩy lùi các vấn nạn, tệ nạn xã hội. Đáng mừng hơn, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến tận cơ sở, năm 2020, làng Bui là làng đầu tiên ở huyện Chư Pah về đích nông thôn mới và hiện 100% gia đình trong làng đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Rơ Châm Pưnh – Làng Bui, xã Nghĩa Hưng, Chư Pah cho biết: “Bà con trong làng và thanh thiếu niên trong làng không quậy phá. Năm vừa rồi cà phê gửi rồi phơi là không bị mất trộm tý nào. Triển khai mô hình này là bà con rất phấn khởi”.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng, Chư Pah thông tin: “Tiếp tục phát huy kết quả đạt được và cố gắng lấy mô hình này để làm điểm, nhân rộng ra 13 thôn, làng của xã; đặc biệt là xã có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tiếp tục nhân rộng ra để phát huy hiệu quả hơn nữa”.

Gia Lai có địa bàn rộng, nhiều rừng núi, không ít hộ dân có thói quen sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tự chế để săn bắn chim, thú; thậm chí có một số trường hợp sử dụng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây rối trật tự công cộng. Để thu hồi số vũ khí này, hiện nay Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng mô hình “ Thôn, buôn không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” với lực lượng nòng cốt là người dân tại chỗ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từ năm 2021 đến nay, người dân tại các buôn, làng trên địa bàn tỉnh đã chủ động giao nộp hàng trăm vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng.

Ông Kbôr Lang – Buôn Ia Sóa, xã Krông Năng, huyện Krông Pa nói: “Súng này rất nguy hiểm, không phải như đập bằng tay, bằng chân mà nhẹ đâu; đây bắn bằng bi. Nếu mà bắn có thể xuyên qua sọ luôn, mạnh như vậy đó. Mình đem súng đấy, vật liệu nổ mình tự chế tạo đấy đem giao nộp cho ban vận động của thôn, sau đó ban sẽ có trách nhiệm gửi về xã”.

Với việc xây dựng thành công 145 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, 5 năm qua, các tầng lớp Nhân dân đã cung cấp hơn 12.700 tin báo có giá trị về tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự,… góp phần giúp lực lượng chức năng ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, đối tượng phạm tội; vận động, truy bắt được hơn 600 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi 74 súng quân dụng, 345 súng săn, 1.619 súng tự chế, hơn 13.000 viên đạn các loại, 863 công cụ hỗ trợ, hàng ngàn vũ khí thô sơ.

Thượng tá Trần Sơn Đại Huynh – Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thường xuyên sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào; làm tốt công tác tham mưu cho giám đốc chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Động viên khen thưởng cá nhân, tập thể đã làm tốt công tác xây dựng phong trào thời gian qua”.

Mỗi mô hình là một cách làm hiệu quả, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai vững bước hội nhập, phát triển cùng đất nước./.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời