Sáng nay (12/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu rõ: Năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song toàn ngành Giáo dục đã chủ động chuyển đổi phương thức dạy học một cách linh hoạt, thích ứng an toàn đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học. Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Hội nghị tập trung thảo luận đề ra các giải pháp trọng tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ lớn của năm học, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học…
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì buổi làm việc với ngành Giáo dục, các ngành và các địa phương trong tỉnh triển khai, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung rà soát lại toàn bộ các quy định để phân cấp, phân quyền cho đảm bảo, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường học. Để có một năm học an toàn đòi hỏi công tác phòng chống dịch cần phải tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả, không được để dịch chồng dịch, phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân, giáo viên, học sinh thấy được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19. Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên trong năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các địa phương phải khẩn trương triển khai quyết liệt việc rà soát, sắp xếp lại trường lớp, thực hiện nghiêm việc phân bổ sỉ số học sinh theo yêu cầu. Hiện Trung ương đã giao bổ sung cho tỉnh Gia Lai 1.244 biên chế giáo viên, nếu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, dồn lớp đạt khoảng 60% sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu đội ngũ giáo viên phục vụ cho năm học mới./.
Kim Châu, Minh Vũ