Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình sốt rét tại Gia Lai diễn biến phức tạp, bệnh nhân sốt rét và số ký sinh trùng sốt rét gia tăng từ năm 2010 đến nay. Năm 2014 và đầu năm 2015 bệnh sốt rét bùng phát tại 4 huyện, thị xã là Krôngpa, KôngChro, thị xã Ayunpa và Ia Pa, trong đó Iapa có tỷ lệ bệnh nhân tăng cao nhất so với năm 2013 là 68,6%. Nguyên nhân chủ yếu làm cho sự gia tăng đột biến là do những người đi rừng ngủ rẫy, khai thác gỗ và lâm sản. Trong khi đó chính quyền địa phương và y tế cơ sở chưa quản lý được, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đến người dân chưa đạt hiệu quả, tổng số dân được bảo vệ bằng hóa chất giảm…
Để công tác phòng, chống sốt rét trên địa bàn triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả, ngày 30/3, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo đến thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động khẩn trương triển khai các nội dung: Ngành Y tế tổ chức cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất cho các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến xã, phường nhằm sẵn sàng đáp ứng công tác chẩn đoán, điều trị cũng như xử lý môi trường; đẩy mạnh công tác truyền thông; Chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, tị xã, thành phố tổ chức mittinh diễu hành, treo băng rôn vào ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4 với chủ đề “Đầu tư cho tương lai, đánh bại sốt rét”. Tăng cường giám sát dịch tể sốt rét tại các xã, thôn trọng điểm; chủ động phát hiện bệnh nhân sốt rét tại cơ sở bằng test chẩn đoán nhanh hoặc lấy lam máu để điều trị kịp thời không để sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét gây ra.
Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường việc tuyên truyền về tình hình bệnh sốt rét, nhằm giúp người dân nhận thức về các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét để tự giác, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa./.
BT: Lê Thư