Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp khách quốc tế

Cập nhật 01/4/2015, 06:04:42

Ngày 31/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã lần lượt tiếp Lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đang tham dự IPU-132.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp bà Nancy Pelosi, Lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ sang Việt Nam dự IPU-132. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã gặp gỡ Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Dimitris Papadimoulis; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với các lãnh đạo Nghị viện các nước đang tham dự IPU-132 tại Hà Nội.

Nhiều tiềm năng để nâng cấp quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ

Tại cuộc gặp với Lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao vai trò và uy tín của bà Nancy Pelosy trong Nghị viện Hoa Kỳ, cũng như trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, hai Quốc hội, đặc biệt là vai trò rất quan trọng của Nghị viện Hoa Kỳ trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc, thúc đẩy các hoạt động nhân đạo, duy trì an ninh, hòa bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là vấn đề chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn, chia sẻ thông tin về cán bộ, chiến sĩ Việt Nam mất tích khi làm nhiệm vụ trong thời gian chiến tranh, coi đây là một yếu tố quan trọng góp phần xây dựng và làm sâu sắc thêm lòng tin giữa hai bên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị bà Nancy Pelosy và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó trọng tâm là tăng trao đổi đoàn cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết và sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế – thương mại đầu tư song phương, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gỡ bỏ các rào cản thương mại, mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Nghị viện Hoa Kỳ đã có những quyết định, tiếng nói tích cực ủng hộ Việt Nam trong duy trì ổn định, an ninh và gìn giữ hòa bình, cũng như trong việc kêu gọi các tổ chức tài chính đầu tư, hợp tác với Việt Nam; đồng thời tin tưởng thông qua cơ chế đối tác, đối thoại, hợp tác giữa hai Quốc hội, Chính phủ, trao đổi đoàn các cấp, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ đánh giá về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và tình hình Biển Đông; đánh giá cao quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, và mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ tích cực đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Về phần mình, bà Nancy Pelosy khẳng định, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên có nhiều tiềm năng để nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược. Đặc biệt, hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đặc biệt ưu tiên việc tìm kiếm và rà phá bom mìn.

Bà Nancy Pelosy khẳng định các nghị sĩ trong đoàn ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện.

Bà Nancy Pelosy cũng trao đổi về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quan tâm tình hình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương cũng như các vấn đề liên quan đến Hiệp định như quyền của người lao động, môi trường, vai trò của phụ nữ, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và cam kết của Việt Nam đối với Hiệp định này.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Việt Nam và bà Nancy Pelosy thống nhất tăng cường đối thoại, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cũng như tăng cường hợp tác giao lưu trao đổi kinh tế, thương mại và văn hóa; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ lên hơn 40 tỷ USD.

Hai bên tăng cường đàm phán để sớm ký kết Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì lợi ích và quyền lợi của nhân dân hai nước.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Nghị viện châu Âu

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Dimitris Papadimoulis chiều 31/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng về chiều hướng phát triển tích cực, nhanh chóng, mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu nói chung và các nước thành viên EU nói riêng trong 25 năm qua.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi thông tin và đối thoại với Nghị viện châu Âu trên tinh thần hợp tác và xây dựng những vấn đề cùng quan tâm.

Ông Dimitris Papadimoulis đánh giá cao công tác tổ chức IPU-132 của Việt Nam và nhấn mạnh, điều đó cho thấy vị thế của Quốc hội Việt Nam đã nâng lên một tầm cao mới.

Đồng thời khẳng định, Nghị viện châu Âu sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Việt Nam trên mọi lĩnh vực và sẽ làm hết sức mình để sớm ký kết và triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (FTA).

Cùng với đó mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu sẽ thường xuyên trao đổi đoàn, tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai Nghị viện, trụ cột quan trọng của quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa Việt Nam-EU.

* Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo Đảng, Quốc hội cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Nghị viện các nước đang tham dự IPU-132 tại Hà Nội.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Chile Denise Pascal Allende.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lần lượt tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Dimitar Glavachev, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Palestine Taysir Quba’s.

theo TTĐTChính Phủ

Trả lời