Theo Chi cục trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 100 cây đầu dòng được cấp giấy chứng nhận, gồm 84 cây hồ tiêu và 16 cây chôm chôm.
Trong số 84 cây hồ tiêu đầu dòng, huyện Chư Sê có 11 cây, huyện Đak Đoa có 36 cây, huyện Chư Pưh có 19 cây và huyện Chư Prông có 18 cây. Còn 16 cây chôm chôm đầu dòng được phân bố tại huyện Ia Grai.
Cũng theo thống kê, tổng diện tích để trồng các cây đầu dòng là 21 ngàn m2, tổng mức khai thác để sử dụng là 6,85 tấn hạt lai đa dòng/năm. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 02 vườn tiêu đầu dòng tại huyện Ia Grai và huyện Chư Pưh với tổng diện tích gần 10 ngàn m2; 03 vườn chanh leo đầu dòng tại các huyện Mang Yang và thành phố Pleiku với tổng diện tích trên 3.600m2.
Việc có nhiều cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng được cấp giấy chứng nhận trong thời gian qua cho thấy lĩnh vực trồng trọt ở Gia Lai đã có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện các của vùng sinh thái và các địa phương trong tỉnh, góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, cải thiện năng suất, sản lượng các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh, cũng như nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản. Nhờ vậy, tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt của tỉnh bình quân giai đoạn 2016-2021 đạt 4,36%/năm./.
Quốc Linh, R’Piên