Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, và tại một số địa phương trong tỉnh, tình hình nắng hạn đã gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây trồng, trong đó chủ yếu là những diện tích lúa nước vụ Đông xuân 2014-2015. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về kinh tế cho bà con nông dân, nhiều giải pháp đã được các địa phương triển khai đồng bộ. PS được thực hiện tại huyện Chư Sê – địa phương có hơn 400ha lúa bị thiệt hại do nắng hạn gây ra cho đến thời điểm này.
Bà con cắt lúa bị hư hại làm thức ăn cho gia súc.
Tại cánh đồng rộng 16ha của làng Mung (ở xã IaBlang, huyện Chư Sê), đến thời điểm này 12ha lúa đã bị khô hạn vì thiếu nước tưới. Người dân tiếc công và chi phí nên cắt bỏ đem về cho bò ăn. Thế nhưng khó khăn hơn nữa với bà con nông dân đó là 4ha lúa còn lại trên cánh đồng của vụ Đông xuân này, năng suất và chất lượng cũng giảm khoảng 60-70%.
Ông Siu Kam-Làng Mung, xã IaBlang, huyện Chư Sê chia sẻ: Năm nay thu hoạch không được vì không có thủy lợi, mất mùa hết. Năm nay rất khổ. Năm trước có thủy lợi thu hoạch 60-70 bao/2,5 sào nhưng năm nay chỉ có 6-7 bao thôi. Chắc là đói, đi làm thuê làm mướn thôi.
Ông Lê Văn Thức-Thôn Vinh Hà, xã IaBlang, huyện Chư Sê bộc bạch: Riêng vụ mùa Đông xuân năm nay trong làng nước rất eo hẹp, khô hạn rất nhiều vì không có thủy lợi. Nếu nhờ giếng của dân thì cũng chỉ cứu được vài đôi sào thôi chứ còn lại khô hạn hết.
Do hầu hết các diện tích lúa đều phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên và các mạch nước ngầm nên với thời tiết nắng hạn như năm nay, để cứu những diện tích cây trồng còn khả năng cứu được, các xã đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp.
Anh Nguyễn Sách-Cán bộ khuyến nông xã IaBlang, huyện Chư Sê cho biết: Xã đã có biện pháp vận động nhân dân nạo vét các kênh mương, để đảm bảo nước tưới xã đã phân chia lịch tưới, ban đêm ưu tiên lúa và ban ngành cho cây CN dài ngày.
Theo số liệu thống kê của phòng NNPTNT huyện Chư Sê, tính đến ngày 30/3/2015, toàn huyện đã có hơn 400ha lúa nước bị thiệt hại do nắng hạn ở tất cả 15 xã, thị trấn trên địa bàn; trong đó tập trung ở các xã Chư Pơng, Bar Măih, Bờ Ngoong, Al Bă, Ia Hlôp, Ia Pal, Ia Blang, Kong Htok và Ia Tiêm. Cùng với đó, mặc dù đến thời điểm này, những diện tích cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn huyện vẫn chưa xảy ra tình trạng hạn nhưng với việc sử dụng nguồn nước tưới cho các loại cây trồng đang trong giai đoạn cao điểm, cùng với khả năng biến động nguồn nước, dòng chảy trên lưu vực nên khả năng thiếu nước và khô hạn đối với các loại cây trồng tại địa phương trong thời gian tới có thể xảy ra trên diện rộng.
Cây cà phê chết cháy do thiếu nước tưới.
Qua trao đổi ông Nguyễn Đức Toàn-Phó trưởng phòng NNPTNT huyện Chư Sê cho biết: Trước tình hình nắng hạn thì huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị cho các phòng, ban, các ngành, các xã, thị trấn để phòng chống hạn cho cây trồng, đảm bảo giảm thiệt hại cho người dân. Về phía phòng thì cũng đã cử cán bộ xuống các xã phối hợp rà soát những diện tích bị hạn còn khả năng cứu chữa để tổ chức lại sản xuất; đề nghị Xí nghiệp thủy nông ChưPưh điều tiết lại nguồn nước tưới hợp lý, xây dựng lịch tưới hợp lý; đồng thời phối hợp với các xã rà soát lại hệ thống kênh mương để có thể điều tiết nguồn nước đảm bảo cho cây trồng…
Trước tình hình nắng hạn gay gắt, theo đề xuất của phòng NNPTNT huyện Chư Sê, UBND huyện đã đồng ý xuất kinh phí hỗ trợ tiền dầu để bà con bơm tưới chống hạn. Hi vọng rằng với những giải pháp đồng bộ được huyện Chư Sê triển khai thực hiện sẽ đảm bảo cho những diện tích cây trồng còn lại có thể cứu được ở địa phương sẽ đảm bảo năng suất và chất lượng ./.
Mỹ Tiến – Thiên Thanh – Minh Trí