Lúa mới về làng

Cập nhật 03/8/2022, 07:08:10

Dù cây lúa là một trong những cây trồng chủ lực của người dân làng Klah, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, nhưng nhiều năm qua, loại cây trồng này vẫn chưa thể mang lại cuộc sống ấm no cho bà con DTTS nơi đây. Nguyên nhân chính là giống lúa được bà con sử dụng để canh tác là giống lúa cũ, sau nhiều năm sử dụng đã bị thoái hóa nên chất lượng và hiệu quả không cao. Tuy nhiên, vụ Mùa năm nay, niềm vui đã đến với bà con DTTS làng Klah khi huyện Ia Grai đã bố trí nguồn kinh phí để mua giống lúa mới, năng suất và chất lượng cao để cấp cho bà con canh tác, nhằm giúp bà con sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

Bước vào sản xuất vụ Mùa năm 2022, anh Rơ châm Mer, làng Klah, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai không còn nhiều nỗi lo như các vụ sản xuất trước. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, mùa mưa đến sớm, ruộng lúa của gia đình anh không chỉ có đủ nước để sản xuất vụ mới mà vui hơn là nỗi lo về chi phí để sản xuất vụ Mùa cũng đã vơi bớt. Chẳng là, gia đình anh cũng như hơn 150 hộ dân khác ở làng Klah đã được huyện Ia Grai hỗ trợ hoàn toàn về giống lúa để sản xuất vụ Mùa 2022. Anh Mer và bà con ở đây còn vui hơn vì giống lúa được địa phương cấp là giống lúa mới có nhiều triển vọng hơn so với giống lúa cũ mà hàng chục năm nay bà con vẫn canh tác.

Ông Rơ châm Mer – Làng Klah, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Giống cũ so với giống mới thì giống mới năng suất cao hơn, gạo ngon hơn. Nhà nước cấp cho giống mới ngon hơn, tốt hơn nên mừng lắm. Giờ mình đang gieo lúa. Ở đây nước thì đẩy đủ cả hai vụ”.

Với sự hỗ trợ của địa phương, bà con DTTS làng Klah đang háo hức bước vào vụ sản xuất mới với hy vọng sẽ có được một vụ Mùa bội thu trong ít tháng nữa. Hiện bà con đã làm ruộng và gieo sạ xong, chẳng bao lâu nữa mà cánh đồng này sẽ được phủ lên một màu xanh ngắt của mạ non. Với điều kiện nước tưới đầy đủ, cùng với việc bà con được cán bộ nông nghiệp của địa phương hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật sản xuất, vụ Mùa này bà con làng Klah ai cũng tin rằng kho lúa của nhà mình sẽ đầy hơn những mùa vụ trước.

Ông Ksor Tư – Cán bộ nông nghiệp – địa chính, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Năm nay cũng được sự hỗ trợ của huyện về giống lúa JO2, xã vừa rồi đã tổ chức tập huấn, hiện bà con đã tiến hành gieo trồng. Việc cấp giống như thế này cũng muốn đưa vào giống tốt để dân thay đổi được phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo của địa phương.  Không chỉ mới năm nay, việc thay đổi các loại giống cây trồng cũng đã được thực hiện lâu rồi chủ trương là phải thay đổi các loại giống, không chỉ JO2 mà còn có các loại giống chất lượng cao khác”.

Đưa giống lúa mới về các làng DTTS, ngoài mục tiêu lớn nhất là giúp bà con có thể nâng cao được sản xuất, cải thiện được thu nhập mà xa hơn, huyện Ia Grai đang hướng đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm lúa gạo của địa phương. Trong đó, cụ thể như ở xã Ia Dêr là xây dựng và phát triển thương hiệu gạo A Sanh. Hiện địa phương đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ gạo JO2 mang thương hiệu A Sanh và đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Chuỗi liên kết đang dần được mở rộng với sự tham gia ngày càng đông của người dân, qua đó sẽ mở rộng được quy mô và nâng cao được sản lượng. Từ đó, đưa gạo A Sanh trở thành một sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của địa phương.

Ngọc Hà, Huy Toàn

Trả lời