Tại Gia Lai, năm 2011, được Nhà nước hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật, nhiều nông dân trong tỉnh đã tham gia mô hình trồng cây mắc ca xen trong vườn cà phê. Sau hơn 10 năm bám rễ, các giống mắc ca QN1, 842, 849 được trồng trên đất đỏ bazan đều sinh trưởng rất tốt, cho hạt nhân to, năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, 11/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đã trồng khoảng 1.500 ha mắc ca, trong đó diện tích trồng thuần khoảng 250 ha, trồng xen trên 1.200 ha. Riêng huyện Kbang đã trồng trên 1.000 ha mắc ca. Nhằm hỗ trợ nông dân phát triển cây mắc ca, LienVietPostBank đã ký hợp đồng với nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai để cung cấp cây giống, phân bón, tiền công cho người trồng, chăm sóc, cam kết thu mua với giá thị trường tại thời điểm thu hoạch. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đã hướng dẫn, hỗ trợ bà con xây dựng sản phẩm hạt mắc ca theo chứng nhận OCOP, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 4 cơ sở có sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Căn cứ quỹ đất hiện có cũng như nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Gia Lai dự kiến giai đoạn 2021-2030 sẽ trồng thêm 2.815 ha, phấn đấu tổng diện tích trồng thêm từ năm 2021 đến năm 2045 hơn 5.537 ha ở các huyện trong tỉnh./.
Trương Trang, Duy Linh