Kbang tăng cường phòng chỗng cháy mía

Cập nhật 30/3/2015, 14:03:14

Hiện nay trên địa bàn huyện Kbang còn khoảng 6.000 ha mía đang đứng đồng; trong khi đó thời gian qua thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho nhiều diện tích lá mía đã cháy khô trên đồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy mía nếu bất cẩn; và cũng đã xảy ra một số vụ cháy mía gây thiệt hại cho bà con. Trước tình hình đó, các địa phương trong huyện đang tăng cường các biện pháp để phòng, chống cháy mía. 

 

Diện tích mía bị cháy đã được thu hoạch.

 

Vừa qua, gia đình ông Nguyễn Xuân Hải ở làng Khương, xã Tơ Tung, liên tục xảy ra 2 vụ cháy mía, với diện tích thiệt hại khoảng 4 ha. Ông Hải cho biết: Không rõ nguyên nhân vì sao nhưng cả 2 vụ cháy đều xảy ra vào thời điểm đêm khuya và rạng sáng; rất may là được bà con dân làng và gia đình huy động máy móc, phương tiện kịp thời dập tắt không để cháy lan sang những đám bên cạnh. 4 ha mía này nhà ông được đầu tư cơ giới hoá theo mô hình cánh đồng mẫu lớn nên năng suất đạt khá, trên 320 tấn. Tuy nhiên, theo ông Hải thì Nhà máy đường trừ tạp chất quá cao, lên đến 20% dù mía cháy được nhà ông chặt ngay trong ngày.

 

Ông Nguyễn Xuân Hải-Làng Khương, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho hay:  Lúc xảy ra cháy thì tôi cũng nhờ anh em làng xóm và gia đình cũng có máy cày, bơm nước để cùng dập lửa để khỏi cháy lan sang các đám mía xung quanh, tránh thiệt hại của bà con. Khi xảy ra cháy thì tôi cũng kiến nghị phía Nhà máy Đường và cũng được hỗ trợ thu hoạch nhưng mà tôi thấy nhà máy đường trừ tạp chất quá cao so với hiện nay và các năm trước; như gia đình tôi qua 2 vụ cháy vừa rồi thiệt hại gần 50 triệu.

 

Như vậy từ đầu niên vụ mía đến nay, trên địa bàn huyện Kbang đã xảy ra 3 vụ cháy mía, với diện tích trên 11 ha; trong đó nhiều nhất là Tơ Tung – hơn 10 ha và Kông Bờ La khoảng 1 ha. Hiện nguyên nhân của các vụ cháy mía vẫn chưa được tìm ra. Hiện nay, còn khoảng 6.000 ha mía đang đứng đồng do thời gian qua nắng nóng kéo dài nên lá mía đã khô hết; tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy mía nếu bất cẩn. Trước tình hình đó, các địa phương trong huyện Kbang đang tăng cường công tác phòng chống cháy mía.

 

Nông dân thu hoạch mía.

 

Ông Trần Xuân Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang khẳng định: Chúng tôi đã họp với các Trưởng thôn và nhân dân để tuyên truyền vận động bà con phải nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc dọn vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch mía xong thì phải làm bờ ranh cản lửa và đốt vào thời điểm phù hợp; thứ 2 nữa thì chính quyền địa phương cũng huy động bà con xóm làng cùng tham gia dập lửa với phương tiện tại chỗ. qua việc cháy mía thì chúng tôi cũng kiến nghị với Nhà máy đường đối với diện tích mía cháy thì nhà máy đường quan tâm, ưu tiên giải quyết sớm trong ngày cho bà con; thứ hai nữa là nghiên cứu, xem xét việc trừ tạp chất vì khi mía cháy thì bà con đều chặt kịp thời không để quá 2 ngày thì Nhà máy cũng xem xét việc trừ tạp chất chứ hiện nay theo phản ánh của bà con trồng mía là việc trừ tạp chất của bà con là tương đối cao.

         

Hiện nay tiến độ thu hoach mía ở Kbang mới chỉ đạt khoảng 50% và có nghĩa là còn khoảng gần 6.000 ha mía đang đứng đồng. Trong điều kiện thời tiết khô hanh kéo dài như hiện nay thì ngoài sự chủ động của chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống cháy mía thì đòi hỏi mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm những quy trình, quy định trong quá trình đốt dọn rẫy mía để tránh những thiệt hại về kinh tế do cháy mía gây ra.

 

Trong đó, cần phải làm bờ ranh cản lửa an toàn trước khi đốt dọn rẫy mía; chỉ nên đốt rẫy vào thời điểm chiều tối vì lúc này thời tiết đã dịu và trời lặng gió; đồng thời chuẩn bị máy móc, phương tiện sẵn sàng trong quá trình đốt rẫy để kịp thời xử lý với các tình huống xảy ra. Cùng với chủ động các biện pháp phòng chống cháy mía thì chính quyền địa phương và người dân kiến nghị các Nhà máy đường đẩy nhanh tiến độ thu mua để hạn chế những rủi ro xảy ra./.

Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)

Trả lời