Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nhằm phục vụ tốt cho phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư triển khai các công trình dự án cấp bách, trọng điểm.
Chỉ tính trong giai đoạn 2016 – 2020, đã có gần 1.190 km đường giao thông các loại trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa. Trong đó, có 16 dự án trọng điểm đã và đang được đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 10.660 tỷ đồng. Như: dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku; dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua thị trấn Chư Sê; dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên; dự án Quốc lộ 14C giai đoạn 2; dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25; tuyến giao thông biên giới cấp bách trên địa bàn huyện Đức Cơ; đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông… Nhờ đó, đến nay kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản hoàn thiện. Hiện tỉnh Gia Lai có 1 cảng hàng không đạt tiêu chuẩn 4C, 6 tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh với tổng chiều dài trên 760 km, 10 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài trên 370 km, cùng kết nối với gần 11.100 km đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường thôn, làng, đường chuyên dùng. Từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa giữa người dân trong tỉnh với các tỉnh, thành trong nước và nước bạn Lào, Campuchia./.
Đức Hải, Thanh Sáng