Hà Tây quan tâm chuyển đổi cây trồng

Cập nhật 29/7/2022, 13:07:20

Thời gian qua, xã Hà Tây, huyện Chư Păh đã quan tâm thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng cho nhân dân. Trong đó xã đã hỗ trợ các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trồng xen cây mắc ca để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hà Tây là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh. Xã hiện có trên 96% dân số là đồng bào dân tộc BahNar, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,5%. Xã có điều kiện tự nhiên phù hợp trồng cây công nghiệp dài ngày nhưng bà con nơi đây vẫn quen trồng những giống cây địa phương như lúa, mì không mang lại giá trị kinh tế cao. Để giúp nhân dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, xã đã thường xuyên tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và lồng ghép thực hiện các chương trình hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất. Vừa qua xã đã hỗ trợ 2.000 cây mắc ca cho các hộ nghèo để chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Biên – Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Păh cho biết: “Năm nay chúng tôi tiếp nhận trồng cây mắc ca 1000 cây trồng cây phân tán và nhận các nhà tài trợ 1000 cây để làm cái mô hình trồng cây mắc ca. Và  xem cây mắc ca có hiệu quả hay không để tiếp tục tuyên truyền vận động nhân rộng mô hình trồng cây mắc ca trên địa bàn xã. Hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi cây chủ lực là lúa và cao su. Lãnh đạo xã cũng quan tâm đa dạng hóa cây trồng, trong đó có cây mắc ca. Cũng mong cây mắc ca phát triển tốt và cho kết quả cao”.

Gia đình anh Lôh ở làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây thuộc diện hộ nghèo không đủ điều kiện để mua cây giống. Vừa qua, được xã hỗ trợ 50 cây mắc ca để trồng xen trong 2 sào cà phê, anh Lôh vô cùng phấn khởi.

 Anh Lôh, làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Păh nói: “Gia đình hộ nghèo không có tiền mua cây, bây giờ bên xã, huyện cho cây bên em rất vui”.

Cây mắc ca là loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, so với các cây trồng khác thì cây mắc ca ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, tỷ lệ sống đạt trên 95%. Ngoài hỗ trợ cây giống, xã Hà Tây còn cử cán bộ Nông nghiệp tiếp tục theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca cho các hộ dân.

Anh Khyơn, làng Kon Sơ Lăh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh cho biết: “Được sự quan tâm của chính quyền và phòng nông nghiệp xã, chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo của xã thị cũng rất là cảm ơn, vui mừng. Thì để trồng đạt hiệu quả sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm để làm sao trồng đạt hiệu quả nhất”.

Việc đưa cây mắc ca về trồng tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh là hướng đi mới nhằm chuyển đổi cây trồng tại địa phương. Hy vọng với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, cây mắc ca sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)

Trả lời