Chiều ngày 21/7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022.PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo Bộ Y tế, hiện nay dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên các bệnh lưu hành khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác đang có sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương. Tại Gia Lai, thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 đã giảm xuống mức thấp với trung bình dưới 5 ca nhiễm mỗi ngày; song tình hình dịch sốt xuất huyết, dịch chân tay miệng đang có nguy cơ bùng phát và tăng so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo trong thời gian tới, việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của virus SARS- CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Nếu không làm tốt các biện pháp phòng chống dịch thì dự báo ca mắc sẽ gia tăng, cùng với dịch sốt xuất huyết thì có nguy cơ dịch chồng dịch. Bên cạnh đó tâm lý người dân tương đối chủ quan cùng với thời tiết mùa hè mưa nhiều là những điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm tiếp tục gia tăng, bùng phát. Vì vậy công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới cần đồng bộ, hiệu quả. Trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; chính quyền các cấp, ngành phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; triển khai chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để, không để ổ dịch lan rộng và kéo dài; tăng cường triển khai công tác tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% theo quy mô xã phường và sử dụng hiệu quản nguồn vắc xin…/.
Nhâm Dung; Phi Long