Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ngân hàng chính sách trong công tác giảm nghèo

Cập nhật 19/7/2022, 16:07:55

Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đak Pơ đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Gia đình chị Đinh Thị Prom ở làng Klah – Môn, xã Yang Bắc trước đây là hộ nghèo của làng. Năm 2014, nhờ hội phụ nữ xã vận động và đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện vay 20 triệu đồng mua bò về nuôi, dần dần chị Prom tích góp được tiền để sửa nhà, rồi mua thêm đất sản xuất. Năm 2017, gia đình chị thoát được hộ nghèo.

Chị Đinh Thị Prom, Làng Klah – Môn, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Nhà chị hồi trước mới ở riêng cũng rất nghèo, không có vườn để làm ăn, rồi bắt đầu chị được cho nhờ bên hội phụ nữ tín chấp cho vay vốn 20 triệu đấy, chị mua hai con bò, cách đây được hai năm nó bắt đầu đẻ. Hai còn bò đấy chị nuôi đâu gần được một năm là chị bán, bán làm nhà làm ăn, làm rẩy tạp hóa nhỏ đấy. Nói chung giờ nhà chị cũng ổn định cũng thoát nghèo cũng nhờ vay vốn đấy. Chị cũng rất mừng”.
Hiện tại, trong hơn 1.300 hội viên đang sinh hoạt tại Hội liên hiệp phụ nữ xã Yang Bắc  có 167 hộ phụ nữ vay vốn  của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ hơn 5,9 tỷ đồng  để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Chị Đinh Thị Bler, Chủ tịch hội liệp hiệp phụ nữ xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ cho biết:“Những năm qua nhờ nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội đã giúp cho hàng trăm hội viên phụ nữ cũng như là nhân dân được đầu tư sản xuất thoát nghèo bền vững thì góp phần làm thay đổi diện mạo về kinh tế và an sinh xã hội tại địa phương. Đối với hội phụ nữ xã đã làm tốt nhận ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”.
Đối với anh Lầu Văn Phùng ở làng Mông, xã Ya Hội đây là một ngày đặc biệt  Bởi sau 4 năm vay vốn, làm lụng, hôm nay, anh đã tiết kiệm đủ 50 triệu đồng để trả cho Ngân hàng chính sách. Càng vui hơn khi không chỉ trả được nợ mà gia đình anh còn xây được ngôi nhà mới khang trang.

Anh Lầu Văn Phùng, Làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Nhờ ngân hàng chính sách cho em vay số tiền thì từ đấy em đã mua hai con bò, từ đó để được bò nghé rồi hai ba năm sau em bán đi làm nhà, rồi trồng keo. Từ năm đó trở đi thoát được nghèo”
Tại xã Ya Hội, thông qua các hội đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên … Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Pơ đã ủy thác nguồn vốn trên 21,7 tỷ đồng với 11 tổ vay vốn. Những năm qua, từ nguồn vốn này đã góp phần hỗ trợ nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã vươn lên thoát nghèo.

Bà Bùi Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại điện NHCSXH huyện Đak Pơ cho biết:  “Ban Đại diện sẽ chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phục vụ nhu cầu cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn, đảm bảo công khai, dân chủ, gắn với từng bước nâng cao chất lượng tín dụng. Chỉ đạo NHCSXH huyện tăng cường phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, làng, tổ dân phố”.

Thực hiện nghị định 78/2002 của Chính phủ, từ năm 2004 đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng với các Hội, đoàn thể, chính quyền cấp xã đã xây dựng được mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn đến 100% các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đến nay, dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể trên 232 tỷ đồng với 5.550 hộ dư nợ ở 121 tổ tiết kiệm và vay vốn.

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)

Trả lời