Ngày 18/7, Đoàn giám sát số 3 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn huyện Đức Cơ, cùng đi có một số sở ngành của tỉnh.

Đoàn đã trực tiếp giám sát khu vực rừng trồng của 44 hộ dân ở làng Nẻh, xã Ia Din. Hơn 66 hecta rừng này được trồng từ năm 2018 và 2020, gồm 3 loại cây bạch đàn, keo lá tràm và gáo vàng. Địa hình khu vực này là núi đá, có độ dốc cao, từng được trồng điều và mì nhưng không hiệu quả, người dân đã chuyển sang trồng rừng theo chủ trương của tỉnh và mỗi hecta được hỗ trợ 7 triệu đồng.
Toàn huyện Đức Cơ hiện có hơn 17.300 hecta đất rừng và đất lâm nghiệp; riêng diện tích rừng trồng từ năm 2017 đến 2021 hơn 8400 hecta. Tuy nhiên hiện nay, kinh phí hỗ trợ trồng rừng xuống thấp, người dân không mặn mà với việc trồng mới; nhiều diện tích nhỏ lẻ, nằm rải rác khó quản lý cũng như phòng chống cháy rừng. Từ 2017 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 44 vụ vi phạm lâm luật, xử lý hành chính 31 vụ, đồng thời thu hồi hơn 1500 hecta đất rừng bị lấn chiếm.

Phát biểu tại buổi làm việc chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Phương đề nghị huyện Đức Cơ làm rõ một số nội dung của đoàn yêu cầu; đồng thời đánh giá cao mô hình trồng rừng của các hộ dân làng Nẻh, ghi nhận những kiến nghị của địa phương và chủ rừng, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý. Trên cơ sở này, đoàn sẽ tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các cấp xem xét, tháo gỡ./.
Minh Thanh – Minh Vũ