Ia Phí hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng

Cập nhật 18/7/2022, 14:07:18

Những năm gần đây, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó tập trung triển khai tại một số xã như: Ia Ka, Ia Khươl, Ia Mơ Nông và Ia Phí. Đây là những xã có nhiều diện tích cà phê, mì, lúa rẫy kém hiệu do thiếu hụt nguồn nước tưới được sang trồng cây dược liệu, cây ăn trái và cây lương thực. Hướng đi này đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Những năm gần đây, nhiều người dân ở xã Ia Phí đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê, mì kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Hiện nay, Ia Phí là địa phương có diện tích cây ăn quả đứng thứ 2 trong các xã, thị trấn thuộc huyện Chư Păh, trong đó nhiều nhất là cây sầu riêng.  Toàn xã hiện có hơn 60 ha sầu riêng được trồng xen trong vườn cà phê. Trung bình 01 ha cà phê, các hộ trồng xen được khoảng 200 đến 300 cây, chủ yếu là giống sầu riêng Ri 6 và sầu riêng Thái. Với giá bán trên dưới 50 ngàn đồng/kg như hiện nay, mỗi cây sầu riêng đã cho thu khoảng 2-3 triệu đồng/năm.

Ông Rơ Châm Phenh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh nói: “Người dân trên địa bàn hiện tại rất “mặn mà” với cây sầu riêng. Trên địa bàn xã hiện tại có 66 hộ dân trồng cây sầu riêng. Hiện tại đã có một số hộ dân đã có thu hoạch, tuy nhiên còn nhỏ lẻ. Nên xã đang có hướng lên danh sách thành lập tổ liên kết trồng sầu riêng để người dân có cái đầu ra ổn định.

Hinh ảnh vườn sầu riêng nhà chị Rơchâm Tranh – hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi cây trồng

Để nhân rộng mô hình trồng cây sầu riêng, năm 2021, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xã Ia Phí đã hỗ trợ 03 hộ dân, mỗi hộ 50 cây giống sầu riêng Thái, trồng xen canh trong vườn cà phê. Sau 01 năm, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ 250 cây giống sầu riêng cho 05 hộ dân nữa tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện đã có nhiều hộ dân trên địa bàn đăng ký tham gia.

Chị Rơ Châm Tranh – Làng Kênh, xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Thấy bà con xung quanh trồng sầu riêng cũng được, nên em cũng thử sức để làm. Từ cây sầu riêng em cũng muốn kinh tế gia đình khá giả hơn để ổn định rồi lo cho cái sau này. Em cũng rất là cảm ơn xã đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình em.”

Hình ảnh chăm sóc vườn sầu riêng của các hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi trồng sầu riêng

Được biết, thời gian gần đây cũng đã có doanh nghiệp đến tìm hiểu và đặt vấn đề cung ứng giống và cam kết thu mua sản phẩm sầu riêng cho người dân ở xã Ia Phí. Đây thực sự là tín hiệu vui, cùng với sự ra đời của tổ liên kết trồng và chăm sóc cây sầu riêng tại xã, người dân sẽ có thêm cơ hội và hướng sản xuất ổn định để nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương

Trương Trang – Duy Linh

Trả lời