Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, phần lớn các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đối tượng thanh, thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền để bà con hiểu và tự giác chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho người dân, Công an TP. Pleiku thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền được 122 lượt tại các thôn, làng với hơn 3.700 người tham gia.
Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku cho biết: “Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên, người đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Vì thế, đội cảnh sát giao thông trật tự công an TP. Pleiku đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, nội dung chính là tuyên truyền các kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn, để nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành luật giao thông của người dân nói chung và đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên, người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó để mà thay đổi nhận thức của người dân và từ đó là thay đổi hành vi của người tham gia giao thông”.
Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự-Công an TP. Pleiku đã thông tin tới bà con các nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia, chạy sai làn đường, phần đường, quy định điều khiển xe công nông… Đồng thời, tuyên truyền cho đối tượng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số không được độ chế xe, không điều khiển xe phân khối lớn khi chưa có giấy phép lái xe, không tụ tập đua, kéo, phóng nhanh vượt ẩu… Với hình thức tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, video sinh động, dễ hiểu, kết hợp trao đổi, đặt những câu hỏi tình huống phù hợp với phong tục tập quán của địa phương đã giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ; từ đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.
Anh Ksor Gle – Làng Bong Phrâo, xã An Phú, TP. Pleiku bày tỏ: “Qua buổi tuyên truyền giao thông như thế này mình thấy rất là bổ ích, qua đó mình nắm được khi tham gia giao thông, lái xe an toàn, và mình cũng sẽ tuyên truyền cho bà con và nhắc nhở người thân khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia, không đua xe lạng lách để bảo vệ tính mạng của mình và người thân của mình.”
Ngoài việc tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP. Pleiku cũng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, gọi răn đe 275 trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện thường sử dụng xe chạy đua, kéo, lạng lách, độ chế xe gây mất trật tự an toàn giao thông, gửi 107 thông báo đến công an các xã, phường để phối hợp quản lý các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Đại úy Trần Duy Khánh – Công an phường Trà Bá, TP. Pleiku trao đổi: “Công an phường thì là luôn luôn phối hợp với các đoàn thể, những người có chức sắc đến từng nhà, để mà có thể giáo dục, để nhắc nhở rồi cho bố mẹ cho những thanh thiếu niên này hiểu được. Không giao xe cho con, để đến khi mà chưa đủ năng lực hay là đủ hiểu biết về luật an toàn giao thông hoặc như tất cả những cái mà đang còn hạn chế. Và từ đó thì công an phường nói chung là bám sát, rà soát danh sách các đối tượng mà thường biểu hiện là tụ tập để mà độ chế bô, rồi để là tập trung đông người rồi lạng lách, đánh võng làm gây mất an ninh công cộng trật tự.”
Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ Luật giao thông đường bộ bằng nhiều hình thứcm công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tập trung tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ, vi phạm tốc độ.
Em Rơ Châm Húy – Làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku nói: “Thứ nhất là xe không có gương, nẹc pô, không đội mũ bảo hiểm rồi nãy em đi chạy quá tốc độ bên kia, em thấy hành vi của em là sai, sau này em sẽ không làm thế nữa.”
Với sự quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát giao thông- Công an TP. Pleiku, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương sẽ từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn
CTV Bá Bính