Có một ngôi nhà kiên cố, khang trang để ổn định cuộc sống , đó là ước mơ nay đã trở thành hiện thực đối với hàng chục gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn huyện biên giới Ia Grai. Đó là hiệu quả thiết thực, ý nghĩa được mang lại từ chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai thực hiện trong năm 2022. Không chỉ hiện thực hóa niềm khát khao có một mái nhà đúng nghĩa cho nhiều hộ dân, chương trình còn góp phần cùng huyện Ia Grai từng bước hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.
Gần 50 tuổi, chị Rơ Châm Lem ở làng DeLung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai mới có được một căn nhà xây kiên cố, rộng rãi đúng nghĩa. Sau hơn 2 tháng chuyển vào ngôi nhà mới, chị Lem vẫn chưa hết xúc động bởi giấc mơ tưởng chừng xa vời này đã trở thành sự thật. Được chương trình “Mái ấm biên cương” hỗ trợ 50 triệu đồng cộng với sự ủng hộ đóng góp của người thân, căn nhà xây trị giá trên 70 triệu đồng này là chỗ an cư mới, giúp chị Rơ Châm Lem thêm vững tâm để tiếp tục nỗ lực nuôi 3 con nhỏ và người mẹ đã già yếu.
Chị Rơ Châm Lem – Làng Delung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai chia sẻ: “Nhà cũ khi trời mưa trời gió ướt hết ở không được. Tôi thích nhà mới, ở rất thích./Cảm ơn đã cho tôi một căn nhà.”
Thuộc diện hộ nghèo, gia đình chị Puih Bam ở làng Nang cũng vừa được Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Với một gia đình trẻ có khởi đầu gần như bằng 2 bàn tay trắng, món quà ý nghĩa này thực sự cần thiết và là nguồn động lực lớn để vợ chồng chị Bam sớm thoát khỏi hộ nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
Chị Puih Bam – Làng Nang, xã Ia Tô, huyện Ia Grai nói: “Trước đây nhà nóng, mưa dột nữa, rất khó khăn. Được hỗ trợ 1 cái nhà xây tôi thấy rất vui. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để cuộc sống tốt hơn.”
Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Ia Grai hiện là 10,76%, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần 20%. Nhu cầu hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho người dân là rất lớn, nhưng nguồn lực của địa phương có hạn. Chính vì thế, việc hỗ trợ từ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dành cho huyện Ia Grai thông qua chương trình Mái ấm biên cương rất có ý nghĩa. Cùng với đó, địa phương cũng huy động thêm nhiều nguồn lực để tăng thêm sự hỗ trợ cho các hộ thuộc diện khó khăn.
Ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ia Tô, huyện Ia Grai trao đổi: “Năm 2022, được Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, UBMTTQ huyện hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Mái ấm biên cương, ngoài ra xã cũng vận động nguồn lực bên ngoài xây dựng được 1 căn nữa. Như vậy, từ năm 2020 đến nay, chúng tôi vận động được 14 căn nhà cho các hộ nghèo./ Đến thời điểm này, xã không còn nhà tạm nữa.”
Thực hiện Chương trình “Mái ấm biên cương” năm 2022, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng 29 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 50 đến 70 triệu đồng cho 29 hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng tại 08 xã, thị trấn thuộc huyện biên giới Ia Grai. Đến nay, việc xây dựng đã hoàn thành và hầu hết đã được các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bàn giao cho các gia đình. Mang đậm tính nhân văn, chương trình “Mái ấm biên cương” đã và đang hiện thực ước mơ có một căn nhà cho nhiều hộ nghèo ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp họ có thêm niềm tin, động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Ngô Thanh – Phi Long