Những năm gần đây, cây chanh dây đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, giá chanh dây trên thị trường liên tục tăng và đang duy trì mức giá ổn định, nhờ đó giá trị kinh tế mang lại khá cao. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tập trung xúc tiến xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai” để nâng tầm các sản phẩm từ loại cây trồng này.
Nếu như trước đây, trên diện tích đất hơn 4 sào ông Thái Văn Chính ở xã Cư An, huyện Đak Pơ trồng rau màu là chủ yếu, thì nay ông đã chuyển đổi sang trồng chanh dây. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng ông vừa làm vừa học hỏi thêm, đến nay chanh dây đang cho thu hoạch. Hiện nay, chanh dây có giá khoảng 15 đến 16 ngàn đồng/kg đối với chanh múc và 30 ngàn đồng/kg đối với chanh xuất khẩu châu Âu.
Ông Thái Văn Chính – Xã Cư An, huyện Đak Pơ nói: “Nhà tôi trồng chanh dây gần 4 sào, nói chung mới trồng gần đây 6 tháng, thu hoạch lần đầu tiên, thu hoạch thấy được 30 ngàn 1 kg thì thấy hơn hết các cây khác, chanh dây có khả năng hơn, nếu chanh dây ổn định. Tính cuối năm trồng thêm 3 sào nữa, còn cái đây vẫn giữ ăn luôn, vì cái đây ăn được một năm rưỡi.”
Với giá chanh dây hiện nay thì hiệu quả kinh tế mang lại từ sản xuất cây trồng này khá cao so với các loại cây trồng khác trên cùng diện tích. Chính vì vậy, ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng các mô hình điểm và thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất chanh dây. Đặc biệt, các đơn vị tăng cường liên kết, sản xuất sản phẩm chanh dây an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,..để nâng cao chất lượng và giá trị, đảm bảo theo quy định để xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai”.
Bà Rah Lan H’Đinh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pal, huyện Chư Sê cho biết: “Địa bàn xã, thời gian qua một số cây trồng chủ lực như cà phê, tiêu thì giá bấp bênh nên người dân cũng chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, như chanh dây thì nhiều người trồng. Cũng mong muốn doanh nghiệp liên kết để người dân trồng, có đầu ra đảm bảo, tăng thu nhập để phát triển kinh tế gia đình.”
Chanh dây được chế biến thành nhiều sản phẩm, chính vì thế, loại cây này đang dần khẳng định được vị thế trên bản đồ cây trồng của tỉnh nhờ giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để loại cây trồng này phát triển bền vững cũng như nâng tầm giá trị các sản phẩm từ quả chanh dây, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai”. Sở đã trình Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, công nhận nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai”. Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai” là bước tạo đà để chanh dây Gia Lai mở rộng thị trường trong nước và thị trường quốc tế./.
Thúy Diện – R’Piên