Tỉnh Gia Lai có 5 vùng du lịch trọng điểm

Cập nhật 18/7/2022, 07:07:37

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã kịp thời ban hành các chính sách, chương trình, nghị quyết, kế hoạch phát triển du lịch, từng bước thúc đẩy ngành Du lịch tỉnh phát triển theo hướng bền vững, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu đưa du lịch thành một trong những ngành kinh tế quan trọng ở địa phương.

Toàn tỉnh Gia Lai có 05 vùng du lịch trọng điểm, gồm: TP. Pleiku và huyện Đak Đoa, huyện Chư Păh, thị xã An Khê và huyện Kbang; thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện; huyện Chư Sê và huyện Chư Prông với nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch, như: Du lịch văn hóa – lịch sử; du lịch sinh thái và hình thành các mô hình du lịch cộng đồng. Trong đó, Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya đã được đưa vào Đề án danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Ngoài ra, Gia Lai được xác định là một trong những trọng điểm du lịch sinh thái của vùng Bắc Tây Nguyên trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam. Nhất là mới đây khi UNESCO đã công nhận Cao nguyên Kon Hà Nừng của tỉnh Gia Lai là “Khu dự trữ sinh quyển thế giới”. Cùng với các chính sách, cơ chế thì tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, liên kết du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với địa phương; đồng thời, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch. Nhờ đó, những năm gần đây, ngành Du lịch có bước tăng trưởng mạnh. Giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân 18,7%/năm. Trong đó, lượng khách đến tăng 10,5 lần, tổng doanh thu tăng 13,4 lần. Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay, ngành Du lịch của tỉnh Gia Lai đang dần có bước phục hồi và khởi sắc./.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời