Thời gian qua, huyện Chư Păh đã chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.
Huyện Chư Păh hiện có trên 50% số dân là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Jrai và BahNar với nhiều nét văn hóa đặc trưng. Thời gian qua, huyện đã quan tâm phục dựng nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ Pơ Thi, Mừng lúa mới, Cúng giọt nước và lưu giữ các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, tạc tượng, đan lát….Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các địa danh nổi tiếng như thác Công chúa ở xã Ia Mơ Nông, ghềnh đá cổ ở thị trấn Ia Ly, Núi lửa Chư Đang Ya và núi Chư Nâm ở xã Chư Đang Ya… Phát huy lợi thế của địa phương, huyện đã lồng ghép phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh nói: “Về phát triển du lịch cộng đồng, địa bàn huyện cũng có làng Kép, làng Phung của xã Ia Mơ Nông là điểm hấp dẫn thu hút du lịch cộng đồng. Trong xây dựng dự án, phòng cũng lồng ghép thêm có xã Hà Tây. Đây cũng là một điểm du lịch cộng đồng. Đặc trưng của người BahNar ở đây là có nhà rông, nhà sàn.”
Trên địa bàn xã Hà Tây hiện còn lưu giữ 14 bộ cồng chiêng và 9 ngôi nhà rông truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người BahNar. Trong đó Nhà rông tại làng làng Kon Sơ Lăl là một trong những nhà rông truyền thống lớn nhất Tây Nguyên thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Ông Nguyễn Đức Minh – Bí thư Đảng ủy xã Hà Tây, huyện Chư Păh cho biết: “Trên địa bàn xã Hà Tây có 9 làng thì có 9 nhà rông truyền thống, đa số các nhà rông đều lợp bằng mái tranh. Vừa qua Đại hội của Đảng bộ huyện 2020-2025 có xây dựng 3 đề án; trong đó có 1 đề án phát triển du lịch. Huyện cũng đang hướng dẫn xã cùng hệ thống chính trị xã tiến tới phát triển du lịch cộng đồng.”
Để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, trong năm 2022, huyện Chư Pah sẽ xây dựng 2 nhà giới thiệu sản phẩm thổ cẩm ở xã Ia Mơ Nông và thị trấn Phú Hòa; mở 4 lớp dạy cồng chiêng cho thanh-thiếu niên, đồng thời khuyến khích các câu lạc bộ dệt thổ cẩm, đan lát, nhạc cụ tại xã Ia Mơ Nông và xã Ia Ka tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả.
Bà Rơ Châm H’Ken – Chủ nhiệm CLB Dệt thổ cẩm xã Ia Ka, huyện Chư Păh chia sẻ: “Cố gắng bảo tồn văn hóa của người Jrai để quảng bá cho khách du lịch biết điểm đến của xã Ia Ka về văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm, cũng như tất cả các văn hóa, lễ hội của người đồng bào.”
Tại các điểm du lịch cộng đồng, du khách được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, làm nghề truyền thống, chơi các trò chơi dân gian. Nhờ vậy, mỗi năm huyện Chư Păh đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch.
Anh Nguyễn Bá Hưng – Du khách Hải Phòng bày tỏ: “Mình thấy cách thức dệt ở đây khác với những nơi mình đã đi và xem. Nó có những nét độc đáo riêng. Tay nghề của các bà, các chị ở đây thì rất điêu luyện và màu sắc của vải nó cũng rất đặc trưng.”
Thời gian tới, huyện Chư Păh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống. Qua đó góp phần quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.
CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)