Sau thời gian nắng nóng kéo dài, vừa qua, ở huyện Kbang đã có mưa trên diện rộng, với lượng mưa tương đối lớn và kéo dài. Cơn mưa này không chỉ giúp cho hàng ngàn ha cây trồng trên địa bàn huyện được giải hạn, mà còn là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân tiếp tục xuống giống cây trồng Đông Xuân.
Một trong những cây trồng bị ảnh hưởng nắng hạn nhiều nhất là lúa nước. Chính vì thế mà cơn mưa vừa qua đã cứu được rất nhiều diện tích lúa nước trước nguy cơ khô hạn.
Trong niềm vui ông Đinh Lâm-Làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang chia sẻ: Trước đây, nắng hạn kéo dài ruộng nhà tôi đất bị nứt hết nhưng gia đình cũng không biết làm sao. Mới hôm qua đây có mưa, tôi đi xuống ruộng thấy lượng nước rất nhiều, gia đình tôi rất mừng. Bà con chúng tôi mong muốn là trong vài ngày tới sẽ có mưa tiếp để sản xuất.
Không chỉ cứu được những diện tích cây trồng trước nguy cơ khô hạn, cơn mưa vừa qua là điều kiện thuận lợi để bà con tiếp tục xuống giống cây trồng Đông Xuân. Cả gia đình bà Cao Thị Bích Nga ở thôn 5, xã Nghĩa An, đã ra đồng từ sáng sớm để trồng cho xong khoảng 1,3 ha mỳ. Đất được cày từ trước, trời lại mưa to nên việc trồng mỳ của gia đình bà cũng thuận lợi hơn.
Bà Cao Thị Bích Nga-Thôn 5, xã Nghĩa An, huyện Kbang phấn khởi nói: Trước đến nay trời nắng miết nhưng ngày hôm qua và đêm hồi hôm có mưa nhiều, đất gia đình đã cày lâu định trồng nhưng nắng miết không trồng được nên hôm nay cả nhà ra để trồng mỳ. Năm nay mong cho mưa thuận gió hoà để bà con được mùa.
Theo số liệu thống kê thì trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua trên địa bàn huyện Kbang có trên 100 ha cây trồng bị ảnh hưởng đến năng suất; ngoài ra còn có hàng ngàn ha cây trồng Đông Xuân chậm phát triển. Vì thế mà cơn mưa vào ngày 25/3 vừa qua là điều vui mừng, phấn khởi của bà con nông dân trong huyện; không những giải hạn cho cây trồng Đông Xuân mà còn là điều kiện thuận lợi để cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Hiện các địa phương cũng đã vận động người dân tập trung chăm sóc và tiếp tục xuống giống các loại cây trồng.
Chị Đỗ Thị Văn Hoá-Cán bộ Nông nghiệp xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: Với lượng mưa lớn như thế thì cũng đã cứu được rất là nhiều diện tích lúa nước trên địa bàn xã, nhất là những diện tích đang đẻ nhánh và ở giai đoạn làm đòng. Chúng tôi vận động bà con tiếp tục chăm sóc các ruộng lúa nước có khả năng cứu trong đợt mưa vừa rồi; tiếp tục bón phân, làm cỏ để có thu hoạch; còn về các loại cây trồng trên địa bàn thì chúng tôi tiếp tục vận động bà con xuống giống các loại cây trồng, như bắp, đậu các loại… trong đó, tuyên truyền vận động bà con sử dụng những giống chống, chịu hạn, có năng suất cao. Cũng mong trong thì gian tới, trời sẽ có mưa tiếp để bà con có thu hoạch cao trong vụ Đông Xuân này.
Dù đã có mưa nhưng nhiều diện tích lúa nước do bị ảnh hưởng nặng của hạn hán nên cũng không thể cứu vớt được. Mong muốn chung hiện nay của bà con nông dân là trời sẽ tiếp tục có mưa đều để bà con yên tâm sản xuất và có thu nhập từ các loại cây trồng.
Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)