Trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai tiếp tục có bước phát triển, thị trường ngày càng được mở rộng và tăng nhanh về kim ngạch.

Nếu như năm 2005 tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chỉ đạt hơn 55 triệu USD thì đến năm 2020 đạt 580 triệu USD và đến năm 2021 đạt 610 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 14,38%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính là: cà phê, mủ cao su, hạt tiêu, sắn lát, gỗ tinh chế và một số nông lâm sản chế biến khác. Trong đó, mặt hàng cà phê của tỉnh đã xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu hàng trăm triệu USD mỗi năm. Hiện có 30 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Châu Âu, chiếm 50 – 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và Thị trường Châu Á chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, trên thị trường thế giới, hoạt động xuất khẩu tại Gia Lai còn nhiều hạn chế. Khối lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh chỉ chiếm 25 – 30% sản lượng. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là nông sản ở dạng sơ chế, chất lượng chưa cao, giá trị gia tăng thấp và mức giá các doanh nghiệp ký kết thường thấp hơn so với thế giới. Đây là những vấn đề đang được tỉnh Gia Lai tập trung tháo gỡ nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong thời gian tới./.
Đức Hải – Thanh Sáng