Hiện nay, tại Gia Lai, diện tích sắn bị bệnh khảm lá đang tăng mạnh, đặc biệt là tại 02 huyện Krông Pa và Phú Thiện, mang đến nỗi lo cho nông dân.
Theo đó, tại huyện Krông Pa – địa phương có diện tích sắn lớn nhất tỉnh Gia Lai, vụ mùa năm 2022, toàn huyện trồng được trên 21.100 ha. Đến nay, chỉ tính riêng 2 xã Chư Ngọc và Ia Rsai đã có hơn 4.000 ha đang mắc bệnh khảm lá, các xã khác của huyện vẫn đang tiếp tục thống kê. Còn tại huyện Phú Thiện, vụ mùa 2022, toàn huyện có hơn 2.200 ha. Theo thống kê mới nhất từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện, toàn huyện đã có 47 ha bị bệnh khảm lá với tỷ lệ hại cây từ 5 – 30%. Các xã bị hại như Chư A Thai (19ha), Ia Sol (5ha), Ia Peng (11ha). Ngoài ra, bệnh khảm lá sắn còn diễn ra ở một số địa phương khác như thị xã An Khê (137ha), thị xã Ayun Pa (52ha), huyện Ia Pa (125 ha)… Theo kiểm tra của ngành nông nghiệp, bệnh khảm lá sắn xảy ra trên một số giống như KM98, KM94, KM419, KM140… Nguyên nhân là do người dân tự ý tích trữ hom giống không có chọn lọc từ các giống canh tác từ vụ trước hoặc mua giống không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện, nên tỷ lệ nhiễm bệnh cao. Tại những diện tích sắn đã trồng hiện nay, khi phát hiện bị bệnh nặng thì ngành nông nghiệp tỉnh đang vận động chủ vườn tổ chức tiêu hủy để tránh lây lan sang diện rộng; khử khuẩn bằng vôi bột và các biện pháp kỹ thuật khác./.
Trương Trang, Duy Linh